Lộ diện thủ phạm tấn công Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha

Tờ Washington Post cho hay, một nhóm đối lập có tên “Cheollima Civil Defense” chính là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng trước.

Reuters cho biết, đây là thông tin được tờ Washington Post dẫn lại từ một nguồn tin giấu tên.

Theo Washington Post, nhóm Cheollima Civil Defense hay còn gọi là Free Joseon chính là thủ phạm tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng Hai.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha.

Cụ thể, vào ngày 22/2, một số hãng tin Tây Ban Nha đưa tin và được Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận rằng, một nhóm người lạ mặt đã xông vào Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Madrid. Những tên này đã không chế các nhân viên và quan chức ngoại giao Triều Tiên trong nhiều giờ, đồng thời chiếm giữ máy vi tính của họ. Một trong số những nhân viên Triều Tiên sau đó đã trốn thoát ra ngoài và thông báo cho cảnh sát.

Nhóm Cheollima Civil Defense bắt đầu được dư luận biết tới vào năm 2017 sau khi đưa cháu trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời khỏi Macau, Hong Kong vì lo ngại trước những mối đe dọa tiềm tàng gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Cũng theo Washington Post, hành động tấn công đại sứ quán Triều Tiên của nhóm Cheollima Civil Defense không liên quan tới bất cứ chính phủ nào hay các cơ quan tình báo của Mỹ. Bởi đây được xem là thời điểm “khá nhạy cảm” trước thềm diễn ra hội nghịthượng đỉnh Mỹ - Triềulần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 27 – 28/2.

Hiện nhóm Cheollima Civil Defense chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc mà tờ Washington Post đăng tải.

Trước đó, vào ngày 25/2, trang web của Cheollima Civil Defense có đăng tuyên bố nhấn mạnh, nhóm này đã “nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ những người bạn ở một nước phương Tây và đây là một tình huống rất nguy hiểm nhưng chúng tôi đã hành động”.

Thậm chí, nhóm Cheollima Civil Defense cho biết thêm sẽ đưa ra một thông báo quan trọng trong tuần đó nhưng chi tiết hoạt động lại không được công bố.

Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha là nơi Kim Hyok Chol, chuyên gia đàm phán của Triều Tiên với Mỹ, đảm nhận cương vị làm đại sứ cho tới năm 2017.

Theo giới chuyên gia tình báo, các điện thoại và máy tính bị tấn công hôm 22/2 có thể sẽ trở thành món hàng mà các cơ quan tình báo nước ngoài háo hức tìm kiếm bởi chúng chứa rất nhiều thông tin quan trọng bao gồm về ông Kim Hyok Chol và nhiều người khác.

Sau khi được tờ Washington Post đặt câu hỏi, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển thắc mắc cho phía chính quyền Tây Ban Nha. CIA cũng từ chối đưa ra bình luận.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Lộ diện thủ phạm tấn công Đại sứ quán Triều Tiên hồi tháng trước đại sứ quán triều tiên kim jong-un Triều Tiên thượng đỉnh Mỹ Triều Tây Ban Nha tình báo Mỹ CIA quan hệ Mỹ Triều Tiên hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Kim Hyok Chol đại sứ triều tiên

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !