Lộ diện một người Nga khác trong "vụ đầu độc Skripal"
Lộ diện một người Nga khác trong "Vụ đầu độc Skripal" |
Tờ Daily Mail của Anh mới đây dẫn lời một nguồn tin cho hay: Cơ quan tình báo của Anh đang chú ý đến một người Nga đã bay tới London ngay trước khi vụ đầu độc cựu đại tá tình báo quân đội Nga Skripal xảy ra.
Theo thông tin từ tờ báo, một người đàn ông đã từ Moscow đến London trên máy bay của hãng hàng không Aeroflot, cùng chuyến bay với cô Yulia Skripal, người bị đầu độc sau đó. Bài báo cũng tiết lộ, rằng người Nga này đã trở về quê hương vài giờ sau đó. Các nhà điều tra Anh cho rằng nên "đặt ra nghi vấn" đối với một chuyến đi trong thời gian ngắn như vậy.
Nguồn tin cho biết tuy hành khách này không phải là một nghi can, nhưng cần quan tâm đến việc điều tra người này: "Chúng tôi tin chắc vào khả năng những kẻ chịu trách nhiệm đã rời đất nước trong một vài giờ".
Bên cạnh đó, tờ báo Anh The Sun đưa tin, rằng chỉ năm tiếng sau khi đến London người Nga này đã bay trở về Moscow. Vụ đầu độc ở Salisbury xảy ra khoảng một ngày sau đó.
Cần nhắc lại rằng hôm thứ Ba (03/4), trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sky News, người đứng đầu phòng thí nghiệm bí mật của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, các chuyên gia đã không thể xác định được nguồn gốc của chất "Novichok", mà theo như tuyên bố của phía Anh, thì nó được cho là dùng để đầu độc cựu đại tá Skripal.
Vụ đầu độc Skripal
Hôm 4/3, cựu Đại tá GRU Sergei Skripal và con gái Julia đã được phát hiện bất tỉnh tại một trung tâm thương mại ở Salisbury, Anh.
Mặc dù thiếu bằng chứng, phía Anh vẫn lập luận Moscow có tham gia trong vụ đầu độc Skripal bằng chất độc thần kinh A234, về phần mình phía Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.
Như một bước phản ứng, London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ra khỏi đất nước. Hành động này của Anh đã nhận được sự ủng hộ của 16 nước EU, cũng như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Úc, Moldova, Albania, Macedonia và Ukraine.
Nga lập tức đáp trả lại hành động không thân thiện của phương Tây và đưa ra một danh sách những người không được hoan nghênh (persona non grata) bao gồm một số nhà ngoại giao nước ngoài, cũng như áp dụng các biện pháp trả đũa khác.