Lính Ukraine bị bắn chết ở Crimea

Hãng tin Interfax đưa tin cho biết, một nhân viên thuộc căn cứ quân sự Ukraine ở Crimea đã bị bắn chết vào chiều ngày 18/3 trong một cuộc đọ súng với lực lượng tự vệ địa phương tại thủ phủ Simferopol.
Lính Ukraine bị bắn chết ở Crimea - ảnh 1

Lính Ukraine treo băn rôn cờ Nga đang tuần tra tại một căn cứ quân sự ở Simferopol, Crimea ngày 13/3/2014.

Interfax đã dẫn lại thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine về thông tin nói trên. Đây là vụ nổ súng gây chết người đầu tiên kể từ khi hàng ngàn binh lính Ukraine bị mắc kẹt tại Crimea sau các biến cố xảy ra hồi tháng Hai.

Người đã chết là một nhân viên đang trực tại công viên bên trong căn cứ quân sự Ukraine tại Simferopol, BBC trích dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết. Vụ nổ súng xảy ra khi một nhóm lực lượng tự vệ địa phương xông vào một trung tâm điều hướng. Đến nay, chưa có quan chức địa phương nào đưa ra bình luận về vụ việc nói trên.

Ông Seleznyov cũng cho biết, các binh lính Ukraine tại căn cứ quân sự Simferopol đều đã bị tước hết vũ khí. "Tất cả binh lính Ukraine tại căn cứ quân sự ở Simferopol hiện nay đã bị giam hãm. Họ đã bị tịch thu chứng minh thư và tiền bác. Họ bị đưa ra ngoài, xếp hàng và tịch thu vũ khí”, ông Seleznyov nói.

Vào buổi sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Crimea sẽ sáp nhập vào với Nga như là một phần lãnh thổ. Tuyên bố đã được dự đoán trước nhưng vẫn khiến Kiev và các phương Tây tức giận.

Căn cứ quân sự của Ukraine là một vấn đề đau đầu cho Nga và Crimea. Hiện vẫn chưa có phương án nào để xử lý các tài sản dạng này như là giữ lại hay yêu cầu Ukraine rút trở về. Các binh lính Ukraine vẫn đang cố thủ tại căn cứ và chờ lệnh từ Kiev. Phía Kiev vẫn tiếp viện cho lực lượng ở Crimea, tuy nhiên, việc này khó kéo dài. Hoặc là Nga, hoặc Kiev phải hành động để quyết định số phận của những người lính Ukraine đang bị giam chân tại Crimea.

MINH ANH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !