Lính Trung Quốc được dạy tiếng Hàn để đối phó với quân nhân Triều Tiên

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, lực lượng binh sĩ Trung Quốc đóng quân gần biên giới Triều Tiên đang được dạy tiếng Hàn để ngăn chặn quân nhân Triều Tiên vượt biên nếu không may Mỹ tấn công quân sự.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, các binh sĩ Trung Quốc được dạy một số câu nói bằng tiếng Hàn như "Dừng lại" và "Không được di chuyển nếu không tôi bắn".

Cũng theo tờ báo Nhật, các bài học về ngôn ngữ tiếng Hàn dạy cho binh sĩ Trung Quốc được chính những người dân Hàn Quốc sống ở Trung Quốc làm giáo viên giảng dạy.

Lính Trung Quốc được dạy tiếng Hàn để đối phó với quân nhân Triều Tiên - ảnh 1

Lính Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh hôm 15/4 tại Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần lên tiếng nhấn mạnh các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng khẳng định hai nước cần "ngừng chọc tức lẫn nhau để hạ nhiệt căng thẳng".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B hoạt động trên không phận bán đảo Triều Tiên. Theo Bình Nhưỡng, hành động của Mỹ được xem là "động thái khiêu khích quân sự trắng trợn" và có thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào "một cuộc chiến hạt nhân". 

Bình Nhưỡng còn khẳng định máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận ném bom hạt nhân nhằm vào nhiều mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ dừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc lo ngại hệ thống radar của THAAD sẽ có thể được dùng để do thám sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.

"Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc và kêu gọi các bên ngay lập tức dừng lại hành động này. Trung Quốc sẵn sàng đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia", RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !