Lính Mỹ tiết lộ bí mật cho WikiLeaks bị kết án 35 năm tù
Binh nhất Bradley Manning bị kết án 35 năm tù |
Binh nhất 25 tuổi có thể chỉ phải ngồi tù 10 năm và luật sư của Manning - David Coombs sẽ đề nghị Tổng thống Barack Obama ân xá cho thân chủ hoặc "ít nhất giảm bản án" mà tòa án đã tuyên với Manning.
Hôm 21/8, những người ủng hộ Manning đã tụ tập bên ngoài căn cứ quân sự Fort Meade – nơi diễn ra phiên tòa xét xử, để phản đối bản án mà binh nhất này phải nhận. Bản án 35 năm tù được xem là nhẹ hơn rất nhiều so với mức đề xuất 60 năm tù của các công tố viên như trước đây.
Theo điều lệnh của quân đội Mỹ, Manning đủ điều kiện để được thả trước thời hạn khi đã hoàn thành 1/3 bản án thi hành. Do đó, thời gian ngồi tù của Manning sẽ được rút ngắn xuống còn 1.294 ngày.
Manning đã bị bắt tại Iraq vào năm 2010 và bị giam trong nhà tù quân đội kể từ đó tới nay. Hồi tháng trước, binh nhất này đã bị buộc tội làm gián điệp và nhiều tội danh khác bao gồm tiết lộ hàng trăm ngàn bản báo cáo về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan và Iraq cũng như tài liệu ngoại giao mật cho trang mạng WikiLeaks. Manning cũng đã thừa nhận 20/22 tội danh bị cáo buộc.
Các luật sư quân đội Mỹ cho rằng Manning phải ngồi tù lâu hơn bởi đây là đòn răn đe, cảnh báo với những người có ý định đưa những thông tin mật của chính phủ phơi bày trước công chúng.
Manning từng là nhân viên phân tích tình báo cấp thấp tại căn cứ quân sự Mỹ gần Baghdad – nơi binh nhất này tiết lộ khoảng 700.000 tài liệu cho WikiLeaks. Đặc biệt là tài liệu liên quan tới vụ việc 2 trực thăng chiến đấu Apache của quân đội Mỹ nhả đạn, cướp đi sinh mạng của 12 người tại Baghdad hồi năm 2007.