Liêu Ninh “còn lâu” mới bằng tàu sân bay Mỹ
Theo trang Flightglobal, tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của quân đội Trung Quốc, không có khả năng cảnh báo sớm khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh xuống boong tàu. Theo trang này, khiếm khuyết này là thách thức đối với Hải quân của Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) trên “đường đua” với năng lực hải quân của Mỹ ở khu vực Đông Á.
![]() |
Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh (Trung Quốc). |
Nhà phân tích quân sự Greg Waldron cho rằng mặc dù Trung Quốc hết lời ca ngợi thành công của những cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh của chiến đấu cơ J-15 trên boong tàu Liêu Ninh, hải quân Trung Quốc còn nhiều thách thức khác trước khi các kĩ thuật này có thể tiến tới “hạng A”.
Song Xue, phó tổng tham mưu hải quân PLA, cho rằng cần có thêm máy bay trinh sát, máy bay chống tàu ngầm, máy bay chống vũ khí điện tử và máy bay cánh quạt nâng thì tàu Liêu Ninh mới tiến hành một nhiệm vụ bay theo phi đội.
Nhà phân tích Waldron cho rằng: “Một phi đội bay như vậy cần một tàu sân bay đồng thời phải có cả năng lực cất cánh và hạ cánh máy bay. Hiện nay những quốc gia có thể làm chủ được năng lực đó là Mỹ, Pháp và Brazil”.
Hiện mới có chiến đấu cơ và trực thăng có thể cất cánh và hạ cánh trên boong tàu Liêu Ninh. Chuyên gia Waldron cho rằng Hải quân Trung Quốc chưa có những máy bay có hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát giống như loại máy bay Northrop Grumman E-2 Hawkeye của Hải quân Mỹ.
Còn phó tổng tham mưu Song thì cho biết trong tương lai tàu sân bay của Trung Quốc sẽ rất to và có thể chở thêm nhiều máy bay chiến đấu hơn nữa.