'Liều' để học giỏi Tiếng Anh

Học cái gì kém cũng đáng sợ, chẳng riêng gì Tiếng Anh. Chỉ có điều Tiếng Anh mà kém thì đáng sợ hơn cả bởi vì rất dễ bộc lộ những điểm yếu của mình ra cho người khác thấy.

'Liều' để học giỏi Tiếng Anh

Sao học Tiếng Anh lại đáng sợ?

Bạn lo sợ vì mình phát âm chưa được chuẩn, phản xạ nói chưa nhanh, vốn từ còn ít, nghe không rõ, không hiểu, sợ mình nói không đúng ngữ pháp,… Nói chung là bạn sợ rất nhiều thứ, và tất cả những cái sợ đó làm bạn ngại giao tiếp, hạn chế và tránh nói tiếng Anh trước mọi người, không dám đối diện với người nước ngoài… và tất nhiên chúng ta chẳng bao giờ giỏi lên được nếu cứ sợ như thế.

Chỉ cần ra hiệu sách, hay lên mạng search là bạn có đủ loại phương pháp, sách vở, kể cả mẹo vặt được cho rằng sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh. Tuy nhiên chẳng phương pháp nào thay thế được điều quan trọng nhất là thực hành. Bạn có nhận thấy điều gì ở những em bé đang tập nói? Chúng nói suốt ngày, thậm chí nói sai, nhưng chúng chẳng… ngán, sẵn sàng lặp đi lặp lại những câu đơn giản nhất, vì thế mà rốt cuộc là em bé nào cũng biết nói, chỉ sớm hơn hay muộn hơn một chút thôi. Trong khi đó, chúng ta tốn cả đống tiền học bao nhiêu lớp, theo bao nhiêu thầy, rốt cuộc vẫn im thin thít, cười trừ hoặc mãi mới thốt ra được một câu khi gặp người nước ngoài. Tóm lại, bí quyết đầu tiên nếu muốn giỏi tiếng Anh đơn giản chỉ là vượt qua được sự sợ hãi của chính mình. Nói thì đơn giản, nhưng làm e rằng cũng không dễ.

'Liều' để học giỏi Tiếng Anh

Vừa nghe, vừa nói

Đừng chỉ nghe mà không nói hoặc chỉ nói mà không nghe, nhất thiêt phải vừa nghe vừa nói.

Nếu bạn chỉ nghe mà ít rèn luyên kỹ năng nói như nghe băng đĩa, xem phim, nghe đài… bạn sẽ “biết tiếng Anh” nhưng không biết “dùng tiếng Anh”, vì nghe là phản ứng thụ động. Nếu bạn rất chăm tập nói như rèn luyện ngữ âm, tập nói một mình, thuyết trình trong lớp, mà ít rèn luyện kỹ năng nghe, bạn sẽ biết “dùng tiếng Anh” nhưng rất dễ dùng sai, vì bạn không được nghe tiếng Anh chuẩn của người khác nói.

Vừa nghe vừa nói giúp bạn sử dụng tối đa kỹ năng, phản xạ, giác quan, trí nhớ của mình. Bạn vừa học, vừa thực hành ngôn ngữ, rèn luyện tác phong giao tiếp. Do đó hãy tìm kiếm các cơ hội để được thực hành nghe nói tiếng Anh trực tiếp với nhiều người khác nhau, nhất là những người giỏi tiếng Anh thực sự.

'Liều' để học giỏi Tiếng Anh

Lên mạng học tiếng Anh

Nếu không thể dễ dàng tìm thấy những người nói tiếng Anh xung quanh bạn thì sao? Bạn có thể tìm họ trên internet, công cụ kết nối mọi người khắp nơi trên thế giới. Kết bạn qua mạng xã hội, Yahoo, sử dụng voice chat tại các chat room, vào Paltalk… là những cách hơi mất thời gian nhưng khá hữu ích để tìm bạn nói tiếng Anh trên mạng.

Nếu có điều kiện hơn, bạn có thể sử dụng dịch vụ dạy tiếng Anh qua Skype. Đây là hình thức dạy 1:1 một thầy một trò qua Skype, cách này bắt người học phải giao tiếp tiếng Anh gần giống như có gia sư tại nhà vậy, nhưng thuận tiện hơn vì có thể linh hoạt lịch học và chọn học nhiều giáo viên khác nhau để nghe được nhiều giọng tiếng Anh đa dạng với các giáo viên thật sự từ khắp nơi trên thế giới.

Trên thế giới có khá nhiều website cung cấp dịch vụ này, chỉ tội so với Việt Nam thì chi phí cao quá. Ở Việt Nam thì bạn có thể vào http://studynet.vnđể tìm kiếm các giáo viên nước ngoài hay Việt Nam luyện nghe nói tiếng Anh với họ, chi phí sẽ hợp lý hơn vì đây là website cung cấp dịch vụ học Tiếng Anh trực tuyến qua Skype dành cho người Việt Nam. Học cách này cho phép bạn dùng toàn bộ thời gian để Nghe và Nói với giáo viên, tránh được việc mất tập trung, không hiệu quả khi học lớp có nhiều người. Hơn nữa việc đối thoại “thông qua” voice call hay video call bằng Skype cũng làm những người chưa giỏi tiếng Anh bớt “ngượng ngùng” vì không phải gặp mặt trực tiếp giáo viên mặc dù vẫn có thể nhìn thấy họ. Hệ thống liên lạc điện tử còn giúp bạn có thể trao đổi thông tin với giáo viên liên tục và phần nào giúp bạn cải thiện cả kỹ năng viết và đọc hiểu.

Đừng sợ nữa, hãy “liều” đi thôi! Trong thế giới hội nhập mà kém ngoại ngữ thì “buồn lắm”! Hãy bắt đầu ngay hôm nay, hãy bắt đầu ngay tại nơi bạn đang ngồi, hãy bắt đầu ngay bây giờ nếu có thể. Bạn cần phải chiến thằng sự sợ hãi, sức ì của chính bản thân mình. Kết quả chỉ đến với những người dám chấp nhận thử thách. Bạn hãy thử “liều” xem!

pv

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !