Liên minh Mỹ “hoàn toàn vô hại” với lực lượng Taliban

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mới đây đã lên tiếng khẳng định rằng các lực lượng quân sự phương Tây không có bất cứ trợ giúp nào trong cuộc chiến chống phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan....
Liên minh Mỹ “hoàn toàn vô hại” với lực lượng Taliban - ảnh 1

Liên minh Mỹ "hoàn toàn vô hại" với Taliban

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mới đây đã lên tiếng khẳng định rằng sự có mặt của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan là “hoàn toàn vô hại” trước Taliban, đồng thời khẳng định rằng các lực lượng quân sự phương Tây không có bất cứ trợ giúp nào trong cuộc chiến chống phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan.

Trong lần trả lời phỏng vấn của tạp chí Guardian, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố rằng những nỗ lực của lực lượng liên quân quốc tế trong việc trợ giúp các lực lượng quân sự của Afghanistan mang đến nhiều bất ổn hơn là các lợi ích.

Ông Hamid Karzai cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng quân sự của Mỹ và Anh ở Afghanistan đang “chết dần chết mòn” và lực lượng Taliban vẫn mạnh như trước và vẫn giữ được các vị trí, khu vực lãnh thổ của mình.

“NATO đã ở Afghanistan gần 14 năm. Liệu tình hình Afghanistan có chút nào được cải thiện hay không? Không hề! Điều đó có nghĩa là vẫn còn có điều gì đó không ổn”- cựu Tổng thống Afghanistan nói.

Theo Hamid Karzai, cứ mỗi khi lực lượng phiến quân Taliban tiến gần đến thành phố Lashkargakh, các lực lượng quân sự Afghanistan đều đề nghị phía Mỹ tăng cường thực hiện các vụ không kích vào vị trí các lực lượng của Taliban nhưng đề xuất này không được hiện thực hóa.

“Họ (chính phủ Afghanistan) đã sai lầm, sai lầm rất lớn. Những người đề nghị các lực lượng nước ngoài ném bom Afghanistan không thể là những người đại diện cho đất nước và các lợi ích của người dân đất nước họ”- ông Hamdi Karzai nhấn mạnh.

Những số liệu thống kê mới nhất cho thấy đầu năm 2016, Chính phủ Afghanistan kiểm soát khoảng 70,5% lãnh thổ đất nước nhưng hiện con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 65,6%.

Ông Karzai tuyên bố rằng các lực lượng quân sự nước ngoài phải rời khỏi Afghanistan và lưu tâm đến các vấn đề ở chính đất nước của họ, hoặc tập trung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cũng như chống các lực lượng ở Pakistan đang tài trợ cho Taliban.

Quan hệ giữa ông Hamid Karzai với Mỹ đã xấu đi đáng kể từ năm 2013 khi Karzai từ chối ký vào một thỏa thuận an ninh cho phép các lực lượng quân sự nước ngoài tiếp tục hiện diện tại Afghanistan.

Cựu Tổng thống Afghanistan còn lên án mạnh mẽ Tổng thống đương nhiệm hiện nay của Afghanistan là Mohammed Ashraf Gani vì đã ký kết thỏa thuận này với Mỹ vào năm 2014.

“Tôi đã yêu cầu Chính phủ Afghanistan không đề nghị Mỹ tiến hành ném bom Afghanistan. Đây là các hành động dải chất độc hóa học vào Afghanistan.

Điều này đang giết chết những cánh đồng của chúng tôi và là nguyên nhân làm lây lan bệnh tật. Điều này không làm chiến tranh kết thúc”- ông Karzai khẳng định.

Ông Hamid Karzai cũng bày tỏ sự đồng cảm của mình với những người có người thân thiệt mạng ở Afghanistan và nhấn mạnh rằng nếu như phương Tây không thay đổi quan điểm của mình trong cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban thì con số thương vong sẽ còn lớn hơn nhiều.

Được biết, Hamid Karzai là Tổng thống Afghanistan từ năm 2004-2014.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí Guardian.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !