Liên hợp quốc: xung đột ở Syria "cực kỳ nguy hiểm"
Liên hợp quốc: xung đột ở Syria "cực kỳ nguy hiểm"
Thêm 2 tướng Syria dứt bỏ chính quyền
ICRC nhờ Nga can thiệp cho hoạt động nhân đạo ở Syria
Nhập khẩu vũ khí của Syria tăng chóng mặt
![]() |
Cuộc xung đột ở Syria có thể sẽ có ảnh hưởng đến toàn cầu |
Cuộc nổi dậy bắt đầu từ một năm trước đã chuyển thành một cuộc xung đột vũ trang mà hiện nay nhiều người đang lo sợ sẽ đẩy nước này vào một cuộc nội chiến. Vì sự thân thiết giữa Syria với Iran và nhóm du kích Hezbollah ở Li Băng, đã lại càng làm dấy lên nỗi lo ngại rằng bạo lực có thể sẽ vượt ra khỏi biên giới nước này, đặc biệt là khi các nước khác cung cấp vũ khí cho quân nổi loạn hay gửi binh lính đến nước này.
"Chúng ta không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng chúng ta biết chắc rằng ai cũng có nghĩa vụ đóng góp để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng sâu sắc và cực kỳ nghiêm trọng đang có nguy cơ lôi kéo cả khu vực và thậm chí cả thế giới vào vòng xoáy của nó", ông Ban Ki-moon phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Jakarta, Indonesia.
Theo AP, các nhà hoạt động Syria nói rằng quân đội chính phủ vẫn tiếp tục dội bom vào khu vực trung tâm của thành phố Homs, các cuộc chiến giữa binh lính chính phủ và các binh sĩ đào tẩu vẫn đang tiếp diễn ở khu vực ngoại ô thủ đô Damacus.
Phiến quân Quân đội Syria Tự do gồm hàng nghìn binh sĩ đào ngũ là nhóm vũ trang mạnh nhất có khả năng gây sức ép lên chính quyền nhưng hiện giờ lại đang lâm vào tình trạng thiếu vũ khí và mất tổ chức.
Cho đến nay, một số nước vẫn đang công khai xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho phe đối lập nhưng đồng thời cũng sợ rằng khả năng này có thể khiến cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn. Liên hợp quốc ước tính đã có hơn 8.000 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.
Một chuỗi các vụ đánh bom gần các toà nhà an ninh của chính phủ ở thủ đô Damacus và thành phố miền Bắc Aleppo đã tạo thêm những yếu tố mới cho cuộc nổi dậy.
Các quan chức Mỹ đã nghi ngờ quân du kích Al-Qaeda đã nhảy vào cuộc và lợi dụng tình thế hỗn độn hiện nay.
Trong một tuyên bố được đăng tải trên một trang web du kích, một nhóm đạo Hồi có tến Mặt trận Al-Nusra Bảo vệ phương Đông đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom kép ở Damacus, thứ 7 tuần trước. Thông tấn xã Syria cho hay, hai vụ đánh bom nhắm vào toà nhà tình báo không quân và an ninh hình sự đã khiến 27 người thiệt mạng.
Tuyên bố của nhóm này nói rằng các vụ đánh bom là nhằm trả đũa các đợt dội bom của chính phủ Syria vào chiến địa của phe đối lập tại Homs, Idlib, Hama và Daraa.
"Chúng tôi khuyến cáo chính quyền nên dừng hành động thảm sát người Sunni lại, bằng không các anh sẽ phải hứng chịu tội lỗi của người Alawite. Những gì sẽ xảy ra sẽ còn khủng khiếp và đau đớn hơn nhiều", tuyên bố này ghi.
Ủng hộ Al-Qaeda ở Syria chủ yếu là những người thuộc dòng Hồi giáo Sunni cực đoan. Trong khi đó những người cầm trịch về chính trị và quân sự Syria lại chủ yếu là những người thuộc dòng Hồi giáo thiểu số Alawite và dòng Shiite của ông Assad.
Dòng Sunni chiếm đa số trong tổng số 22 triệu dân ở Syria và cũng chính là "cốt lõi" trong phe đối lập. Việc liên đới của Al-Qaeda có thể sẽ đẩy căng thẳng vốn đang rất tồi tệ ở nước này ngày càng lún sâu hơn.
Cách cư xử sai lầm của chính phủ Syria đã biến những cuộc biểu tình trong hoà bình xuất phát trù phong trào Mùa xuân Ả rập thành những cuộc xung đột đẫm máu.
Tại một cuộc họp của LHQ, các nhà ngoại giao đã cùng thống nhất ủng hộ các đề xuất nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng bạo lực ở Syria của cựu tổng thư ký Kofi Annan, đặc phái viên hoà bình của LHQ và Liên đoàn Ả rập.
Đề xuất của ông Annan gồm việc ngừng bắn 2 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo và các cuộc đàm phán chính trị do Syria điều hành để bày tỏ những mối quan ngại chính trị của người dân Syria.
Để "dụ dỗ" Nga và Trung Quốc, hai nước đã hai lần dùng phủ quyết loại bỏ các nghị quyết trước đây, Pháp đã vun vén thêm bằng cách loại trừ khả năng sử dụng các "biện pháp xa hơn" có thể bao gồm các lệnh trừng phạt và hành động quân sự.
Hoa Tạ