Liên Hợp Quốc 'lãng quên' hố chôn tập thể tại Ukraine

Bản báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Ukraine đã không hề nhắc tới những hố chôn tập thể được phát hiện hồi cuối tháng Chín tại thành phố Donetsk miền đông Ukraine.
Liên Hợp Quốc 'lãng quên' hố chôn tập thể tại Ukraine - ảnh 1

Thi thể tại một hố chôn tập thể tại thị trấnNizhnaya Krinka, miền đông Ukraine được phát hiện hôm 23/9.

Hôm nay (8/10), RIA Novosti đưa tin bản báo cáo thứ sáu về tình hình nhân quyền tại Ukraine của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện trong khoảng thời gian từ 18/8 – 16/9 đã không đề cập tới bất cứ thông tin nào liên quan tới các hố chôn tập thể tại miền đông Ukraine. 

Trước đó, hồi tuần trước, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric tuyên bố bản báo cáo nhân quyền của tổ chức sẽ đề cập tới các hố chôn tập thể gần thành phố Donetsk. Ngoài ra, thời gian công bố bản cáo này được chuyển từ ngày 3/10 sang ngày 8/10. 

Đọc thêm: Hố chôn tập thể tại Đông Ukraine: Nạn nhân bị trói tay, nã đạn

Hôm 23/9, hàng loạt hố chôn tập thể chứa khoảng 400 thi thể dân thường và các tay súng ly khai được phát hiện tại khu vực phía đông bắc thành phố Donetsk.

Phe ly khai miền đông Ukraine khẳng định các tay súng thuộc lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine là chủ nhân của các hố chôn tập thể bởi đây chính là khu vực quân chính phủ Kiev đồn trú từ tháng Tư, thời điểm chính quyền Ukraine phát động chiến dịch "chống khủng bố" tại đây. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên. 

Ủy ban điều tra Nga chi hay họ đang nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi chứng minh lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine và nhóm dân tộc cực đoan Right Sector liên quan tới việc tàn sát người dân. 

Đọc thêm: Ukraine: Thêm một hố chôn tập thể được tìm thấy ở miền Đông

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Didier Burkhalter đều nhất trí về tầm quan trọng của cuộc điều tra thủ phạm gây ra những hố chôn tập thể tại miền đông Ukraine. 

Theo RIA Novosti, bản báo cáo nhân quyền mới nhất của LHQ còn tiết lộ việc các lực lượng do Kiev kiểm soát vẫn tiếp tục vi phạm luật nhân quyền quốc tế. 

"Trong những bản báo cáo trước đây, các nhóm vũ trang và một vài đơn vị cùng các tiểu đoàn tình nguyện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm luật nhân quyền quốc tế bao gồm các nguyên tác về nhu cầu thiết yếu trong quân đội, danh hiệu, tính cân đối và cảnh báo", Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ viết.

Liên Hợp Quốc 'lãng quên' hố chôn tập thể tại Ukraine - ảnh 2

LHQ cho hay quân đội chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

Bản báo cáo dài 37 trang còn công bố những bằng chứng xác thực những trường hợp bị ngược đãi trong nhà tù Ukraine như "đánh đập, bỏ đói và không cứu chữa y tế". 

Đọc thêm: Nga: Quân Ukraine nhận tiền thưởng khi tàn sát dân thường

Theo Sở An ninh Ukraine, khoảng 1.000 người đã bị bắt trước cáo buộc "tham gia lực lượng ly khai và âm mưu lật đổ chính quyền" kể từ khi quân đội Kiev triển khai chiến dịch quân sự từ tháng Tư cho tới ngày 25/8. 

Nhóm Sứ mệnh kiểm soát nhân quyền LHQ tại Ukraine nhấn mạnh các thành viên trong tiểu đoàn tình nguyện "Aydar, Dnipro-1, Kyiv-1 và Kyiv-2" chính là những người đã đối xử ngược đãi với các tù nhân bị giam giữ. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !