Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa bình cho nhân dân Syria
Theo hãng tin AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi hội nghị lịch sử này là “sứ giả của hi vọng” nhằm chấm dứt cuộc nội chiến. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh với hai phía rằng mục tiêu chính của hội nghị này là đưa ra tuyên bố về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp.
Các binh sĩ Syria đi tuần trên một con phố đổ nát ở Qusayr thuộc tỉnh Homs. |
“Tổng thư ký hi vọng rằng các đại diện chính quyền Syria sẽ tới đàm phán ở Geneva với nhận thức rõ ràng rằng đây chính là mục tiêu của hội nghị và phải có ý định nghiêm túc nhằm chấm dứt một cuộc chiến tranh đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng, khiến gần 9 triệu người phải bỏ nhà cửa, vô số người mất tích và bị bắt giữ, gây bất ổn cho cả khu vực và tạo những gánh nặng không thể chấp nhận được với các nước láng giềng Syria”, phát ngôn viên Tổng thư ký Martin Nesirky phát biểu.
“Cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài quá lâu. Vì thế, sẽ khó có thể tha thứ nếu hai bên không nắm giữ cơ hội này nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và phá hoại mà cuộc xung đột gây ra”, ông Nesirky nói tiếp.
Hội nghị hòa bình sắp tới sẽ là sự kiện nối tiếp hội nghị được tổ chức tại Geneva vào tháng 6/2012, tại đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp – các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – cùng các quốc gia then chốt khác đã nhất trí kêu gọi thành lập một chính quyền chuyển tiếp cho Syria.
Trong khi đó, đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc - Ả rập về Syria Lakhdar Brahimi cho rằng chính quyền Syria và lực lượng nổi dậy không nên đợi tới ngày 22/1 mới dừng chiến đấu.
“Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính quyền Syria và lực lượng đối lập không nên chờ tới Hội nghị” ông nói và kêu gọi hai bên “giảm bạo lực và thả các tù nhân và những người bị bắt giữ”.