Liên Hiệp Quốc điều tra Trung Quốc "lách luật" giúp Triều Tiên
Liên Hiệp Quốc điều tra Trung Quốc "lách luật" giúp Triều Tiên
Video Triều Tiên duyệt binh, 'khoe' tên lửa mới
Tại sao Triều Tiên phóng tên lửa?
Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp hệ thống phóng tên lửa này cho Triều Tiên |
Tờ tuần san của tạp chí IHS Jane’s đăng lời của một quan chức cao cấp thân cận với Ủy ban trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nói rằng, “họ đã nắm được tình hình và sẽ tiếp tục theo sát sự việc”.
Ủy ban này s nhiệm vụ giám sát các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Đó là thông báo do hội đồng chuyên gia đưa ra.
Hình ảnh chiếc xe với 16 bánh chở theo tên lửa tầm trung mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niêm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng hôm Chủ nhật 15/04 vừa qua được đăng tải. Và tạp chí IHS Janes’s đưa tin trước đó rằng, Trung Quốc đã cung cấp hoặc thiết kế chiếc xe này cho Triều Tiên.
Báo cáo này cho biết, phương tiên hệ thống phóng tên lửa (TEL) này rõ ràng là dựa trên thiết kế của Viện nghiên cứu số 9 thuộcTập đoàn Kỹ thuật Hàng không Trung Quốc.
Với việc cung cấp hoặc thiết kế phương tiện này cho Triều Tiên, Trung Quốc có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc áp dụng đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa tấm xa năm 2006 và 2009.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng, hệ thống phóng tên lửa này có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ông Nick Hansen thuộc Trung tâm An ninh và hợp tác Quốc tế trường Đại học Stanford cho biết, “chắc chắn là chúng đến từ Trung Quốc, nhưng dù là việc sản xuất này được cấp phép hay không cấp phép thì cũng là một dấu hỏi lớn”.
Chỉ hai ngày sau vụ phóng vệ tinh không thành, Triều Tiên lại "khoe" với thế giới tên lửa mới của mình.
Ông Baek Seung-Joo thuộc Viện phân tích quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hệ thống phóng tên lửa đó đã được nhập từ Trung Quốc dưới dạng phương tiện sử dụng cho mục đích thương mại.
Hãng tin AFP dẫn lời ông Baek nói: “Nếu Trung Quốc xuất khẩu chúng dưới dạng phương tiện thương mại thì dù Triều Tiên có sử dụng vào mục đích gì, thì điều đó cũng không thuộc lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc”.
Ông Baek cho biết thêm, các tên lửa của Triều Tiên hôm Chủ nhật 15/04 khi duyệt binh chỉ là mô hình, vì “không nước nào trên thế giới lại dùng tên lửa thật trong cuộc duyệt binh”.
Trong khi đó, Hàn Quốc lại triển khai tên lửa hành trình mới có thể tấn công vào bất kể mục tiêu tên lửa và căn cứ hạt nhân vào của Triều Tiên.
Thiếu tướng Shin Won-Sik thuộc Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, “với khả năng như vậy, chúng tôi có thể trừng phạt nghiêm khắc hành động khiêu khích của Triều Tiên”.
Hòa Phong