Liên đoàn Ả rập chính thức cấm vận Syria
Liên đoàn Ả rập chính thức cấm vận Syria
Liên đoàn Ả Rập họp bàn đưa ra lệnh cấm vận Syria
Nga: "Syria cần đối thoại không phải trừng phạt"
Liên đoàn Ả Rập sẽ thẳng tay với Syria
![]() |
Những người ủng hộ Tổng thống Bashar Assad mang quốc kỳ của Syria diễu hành ở Damascus biểu tình phản đối quyết định khai trừ Syria của Liên đoàn Ả rập – Nguồn: AP |
Theo BBC, đây là lệnh cấm vận chưa hề có tiền lệ của Liên đoàn áp đặt lên một quốc gia Ả rập sau một cuộc bỏ phiếu với 19 phiếu thuận và 3 phiếu chống.
Lệnh cấm vận của Liên đoàn Ả rập được đưa ra sau khi Syria chìm trong bạo loạn nhiều tháng qua với số người thiệt mạng lên tới 3.500 người theo báo cáo của Liên Hợp Quốc.
Hồi đầu tháng này, Liên đoàn Ả rập cũng đã khai trừ Syria ra khỏi Liên đoàn, một động thái mà Syria coi là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Lệnh cấm vận này là động thái mới nhất nhằm gây sức ép khiến Syria ngừng các cuộc đàn áp lên người biểu tình.
Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Syria, Walid al-Muallem lại buộc tội Liên đoàn tìm cách “quốc tế hóa” xung đột của nước này.
Trong cuộc họp báo ở Cairo, Thủ tướng Qatar đã đưa ra chi tiết của các lệnh cấm vận như sau:
Dừng tất cả các giao dịch với ngân hàng Trung ương Syria
Dừng tài trợ của các chính phủ Ả rập cho các dự án ở Syria
Ra lệnh cấm di chuyển đối với các quan chức cấp cao Syria
Phong tỏa tải sản liên quan đến chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad
Hai nước láng giềng của Syria là Iraq và Li Băng bỏ phiếu chống lại lệnh cấm vận. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Iraq cho rằng cấm vận kinh tế sẽ không có tác dụng.
Tuy nhiên, lệnh cấm vân không phải là vô tác dụng khi Syria phụ thuộc vào các quốc gia Ả rập láng giềng về kinh tế với một nửa giá trị hàng hóa xuất khẩu và một phần tư giá trị nhập khẩu của Syria là từ giao thương với các nước này. Vì thế, lệnh cấm vận sẽ gia tăng sức ép và cô lập Syria hơn nữa.
Trước quyết định này của Liên đoàn Ả rập, đài truyền hình quốc gia Syria đã gọi lệnh cấm vận là “các biện pháp không có tiền lệ chống lại nhân dân Syria”.
Trong khi đó, theo DPnews, hôm chủ nhật, các quốc gia Ả rập gồm Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar và Bahrain đã đã kêu gọi người dân nước mình rời Syria ngay lập tức.
Hồi đầu tháng, các đại sứ quan của ba nước này đã trở thành mục tiêu tấn công của những người ủng hộ ông Assad ở thủ đô Damascus.
Lê Dung
