Liên chi hội nhà báo TT&TT không ngừng lớn mạnh
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông, trong năm 2013, Liên chi hội đã tăng thêm 142 hội viên, nâng tổng số lên hơn 320 hội viên. Bên cạnh sự lớn mạnh của tổ chức, Liên chi hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho Bộ TT&TT với nhiều hoạt động tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm của các hội viên, hợp tác dã ngoại, thực hiện tốt khóa đào tạo cho các hội viên, nhiều phong trào thi đua liên quan đến các giải báo chí, góp phần tăng cường năng lực và liên kết các hội viên.
Thay mặt Bộ TT&TT, Thứ trưởng đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên chi hội và các hội viên năm 2013 đồng thời nhất trí với kế hoạch của liên chi hội thời gian tới.
Thứ trưởng cũng nêu 1 số ý kiến cần quan tâm, rút kinh nghiệm chung và 1 số xu thế báo chí cần tránh. Nội dung này đã được đồng chí Đinh Thế Huynh nhắc nhở tại Hội nghị báo chí toàn quốc vừa qua.
Thứ nhất, phải bám sát tôn chỉ mục đích. Bộ có tờ trình quy hoạch lại các cơ quan báo chí, cơ quan nào xa rời tôn chỉ mục đích sẽ không được phép hoạt động.
Thứ hai, phải tránh xu thế giật gân câu khách, nặng về kinh tế, nhẹ vai trò xã hội, trái với thuần phong mỹ tục.
Thứ ba, phải tránh đăng tin thiếu kiểm chứng – tình trạng khá phổ biến, nhiều thông tin đưa ra chỉ nghe loáng thoáng, nhận định chủ quan, thiếu kiểm chứng. Báo chí ngành TT&TT – ngành quản lý về báo chí phải tăng cường chuẩn mực.
Thay mặt Bộ TT&TT, Thứ trưởng cũng cam kết phối hợp hỗ trợ các hoạt động của Liên chi hội trong năm 2014.
![]() |
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị |
Trước đó, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận đã đọc báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của hội năm qua và kế hoạch năm nay. Theo đó, năm qua, Liên chi hội đã thực hiện được nhiều hoạt động như tổ chức trang tin ICTpress.vn (đứng thứ 247 trang web Việt Nam); Tổ chức 2 chuyến đi Trường Sa với hơn 20 bài báo về Trường Sa; Tổ chức nhiều cuộc trao đổi học tập nghiệp vụ theo chuyên đề; Tổ chức nhiều hoạt đông từ thiện nhân đạo hữu ích...
Riêng việc tổ chức giải báo chí, Liên chi hội cũng đã thu hút và lựa chọn được nhiều tác phẩm có giá trị, kích thích lao động báo chí. Nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí Liên chi hội là những loạt bài thời sự trong nước và của ngành năm 2012 như loạt bài về "Đột nhập “công trường" tàn phá rừng” của tác giả Nguyễn Hoành Sang, loạt bài “Chấn động vụ nuôi nhốt hổ như nuôi lợn ở Nghệ An” của các tác giả Nguyễn Duy Tuấn, Cao Nam Trần Văn, loạt bài “Bỏ phiếu tín nhiệm và cơ hội đổi mới cán bộ” của các tác giả Lê Thị Ngọc Nhung, Xuân Linh của Báo điện tử VietnamNet; loạt bài “Chính sách không thực tiễn và bài học xây dựng chính sách của Việt Nam” của tác giả Nguyễn Văn Cường, Báo điện tử Infonet; loạt bài “Chuyển đổi chợ và những hệ lụy”, tác giả Trần Thị Mỹ Dung; loạt bài “Điều tra về cái chết bất thường của bệnh nhân tại phòng khám bệnh Maria” của các tác giả Phí Thanh Hường, Bùi Ngà, Thùy Hoa, Phan Yến, Báo điện tử VNMedia; Loạt bài về “Cấp sổ đỏ” của tác giải Phan Chí Hiếu, Hải Anh, Tạp chí Xã hội Thông tin…
Ngoài ra, các cơ quan báo trong ngành đã tổ chức những loạt bài viết, phóng sự chuyên đề mang tính thời sự, đóng góp cho sự phát triển của ngành, thu hút bạn đọc và có tác động xã hội như loạt bài “Chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện” của các tác giả Khổng Nhung, Phí Thanh Hường, Báo điện tử VNMedia; loạt bài “Buôn lậu qua đường Bưu chính” của tác giả Phạm Thị Quyên, loạt bài “Truyền hình đòi ngăn sông cấm chợ”, tác giả Thái Khang, loạt bài về “Kê khai thuế trên mạng”, tác giả Phạm Bình Minh, loạt bài về thực trạng siêu thị điện tử, điện máy của tác giả Đặng Đức Hiệp, Báo Bưu điện Việt Nam…
Hội nghị lần này cũng khen thưởng 3 tập thể và 37 cá nhân đã có đóng góp cho hoạt động Liên chi hội nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.
