Lệnh cấm vận của phương Tây không thể "đè bẹp" nền kinh tế Nga

Trong năm 2018, nền kinh tế Nga chứng kiến mức tăng trưởng 2,3%. Đây là con số kỷ lục trong vòng 6 năm qua kể từ khi nền kinh tế Nga đạt tăng trưởng 3,7% vào năm 2012.

RT đưa tin theo bản báo cáo được Cơ quan Thống kế Liên bang Nga Rosstat công bố vào hôm nay (5/2), GDP của Nga đã tăng 0,7% trong năm 2018 so với mức 1,6% của năm 2017 và đạt con số 103,6 ngàn tỷ rúp.

Nền kinh tế Nga tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao dù bị lệnh cấm vận của phương Tây bủa vây.

Trong đó, mức tăng trưởng kinh tế đã vượt qua cả dự đoán trước đó của Bộ Kinh tế Nga cũng như Ngân hàng thế giới (WB) khi cho rằng, kinh tế Nga sẽ giữ ở mức tăng trưởng 2%.

Dữ liệu từ Rosstat còn cho thấy, ngành kinh doanh khách sạn và thực phẩm cùng ngành tài chính và bảo hiểm là những lĩnh vực có mức tăng trưởng lớn nhất hơn 6%. Xây dựng và khai thác mỏ cũng là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong con số tăng trưởng của nền kinh tế Nga khi chiếm lần lượt là 4,7% và 3,8%.

Dù vào tháng 10 năm ngoái, ngành nông nghiệp Nga đã có những biến chuyển tích cực nhưng trong năm 2018, lĩnh vực này vẫn bị sụt giảm khoảng 2%. 

Theo đó, kinh tế Nga đã liên tục tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp sau khi sụt giảm 2,5% vào năm 2015, năm đầu tiên Nga hứng chịu hàng loạt trừng phạt từ phương Tây.

Trước đó, WB cho rằng kinh tế Nga sẽ tăng trưởng khoảng 1,6% trong năm 2018. Thậm chí, WB dự đoán kinh tế Nga sẽ đối mặt với tình trạng sụt giảm trong thời gian ngắn vào năm nay và đạt mức tăng trưởng 1,5%. Ngoài ra, theo WB, GDP của Nga sẽ ở mức 1,8% trong năm 2020 và 2021.

Đáng nói, vượt Đức và Anh, Nga có thể lọt vào nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020 theo dự báo của ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Lệnh cấm vận của phương Tây không thể đè bẹp nền kinh tế Nga kinh tế Nga GDP của Nga lệnh cấm vận quan hệ Nga phương Tây nông nghiệp Nga ngân hàng thế giới WB

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !