Lệnh cấm nhập cảnh "phiên bản 2.0" của ông Trump có gì mới?

Sau vài tháng “chạy vòng quanh” các tòa án, văn bản gọi là "phiên bản cấm nhập cảnh đã sửa chữa" của Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức đi vào hiệu lực bắt đầu từ 20h tối 29/6 (giờ địa phương).

Vậy, phiên bản sửa đổi của lệnh cấm nhập cư mới mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra lần này có gì khác biệt? CNN đã có bài phân tích về lệnh cấm du lịch tới Mỹ “phiên bản 2.0” dưới đây:

Những ai không thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ?

Theo phán quyết mới của Tòa án Tối cao, những người có quốc tịch nước ngoài phải chứng minh rằng họ có một mối quan hệ đáng tin cậy và chân thật với một thực thể (như trường học hay công ty) hoặc một người đang sinh sống tại Mỹ (ví dụ như là hôn phu, hôn thê).

Nếu không chứng minh được rằng mình đang có một mối quan hệ thân thiết như vậy thì người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày nếu họ mang quốc tịch Libya, Syria, Iran, Somalia, Yemen và Sudan; và 120 ngày nếu là người tị nạn từ bất kỳ quốc gia nào.

Lệnh cấm nhập cảnh

Công dân của 6 quốc gia trên sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ. Nguồn: CNN

Một quan chức cho CNN biết, bản hướng dẫn mới đã được gửi ra nước ngoài trong hôm qua (28/6), cho biết những người xin thị thực phải chứng minh mối quan hệ với bố mẹ, người đính hôn, con trai, con gái, con rể hay họ hàng ở Mỹ. Tuy nhiên, quy định này chưa được Bộ Ngoại giao hay Bộ An ninh Nội địa đăng chính thức và vì vậy có thể còn thay đổi.

Các nhóm luật sư như Tổ chức Ân Xá quốc tế có kế hoạch cử các nhà nghiên cứu tới các sân bay của Mỹ, như sân bay quốc tế Dulles, John F. Kennedy trong hôm nay (29/6) để giám sát diễn biến cũng như quan sát việc thực thi lệnh cấm trong trường hợp nổ ra tranh cãi hay xô xát.

Ai được miễn trừ?

Trước khi sắc lệnh hành chính bị dừng bởi tòa án, các hạng mục khách du lịch sau được loại trừ khỏi lệnh cấm và lần này cũng được cho là vẫn trong diện ưu tiên, bao gồm: các công dân Mỹ, những người có thẻ xanh (hay thường trú nhân), những người có visa còn hạn, người có hai quốc tịch, người mang quốc tịch nước ngoài nhưng có mối quan hệ gia đình, giáo dục hoặc công việc ở Mỹ.

Thêm vào đó, sắc lệnh hành chính  này cho phép cấp thị thực cho những người trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Lệnh cấm nhập cảnh

Nhiều người biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. Nguồn: AJC

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa David Lapan khẳng định với CNN rằng lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống “sẽ không ảnh hưởng tới những người tới Mỹ với các giấy tờ du lịch hợp pháp”.

Tại sao điều này lại diễn ra?

Nội dung của sắc lệnh hành chính này là chủ đề “nóng” gây tranh cãi trong nhiều tháng qua. Trong chiến dịch tranh cử trước dây, cựu ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi “đóng cửa hoàn toàn” với tất cả người Hồi giáo khi họ có ý định nhập cư vào Mỹ.

Tuy nhiên, nội dung của lệnh cấm nhập cảnh mới tuyên bố, cần phải xem xét thêm những người đến từ 6 quốc gia nói trên bởi “tình hình ở những quốc gia này cho thấy nhiều nguy cơ rất cao”. “Các nước nói trên đều tài trợ khủng bố, thỏa hiệp với các nhóm khủng bố hoặc có các khu vực xung đột đang tiếp diễn”, sắc lệnh nêu rõ.

Tuệ Minh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !