Lầu Năm Góc: Tiêm kích Trung Quốc "cà khịa" máy bay Mỹ
Chuẩn Đô đốc John Kirby, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói rằng Mỹ đã gửi công văn phản đối chính thức tới Bắc Kinh về vụ việc diễn ra hôm 19/8 trên.
Địa điểm chiến đấu cơ Trung Quốc bay áp sát máy bay Mỹ là trên vùng biển quốc tế, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 215 km về phía đông.
![]() |
Mỹ công bố hình ảnh chiến đấu cơ Su -27 của Trung Quốc đã đe dọa máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ. |
Ông Kirby cho biết chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay nhiều lần xung quang, cắt ngang đầu và bay dưới máy bay trinh sát chống ngầm P-8 Poseidon của Mỹ. Có thời điểm, hai máy bay chỉ còn cách nhau khoảng 9 mét.
“Chiến đấu cơ Trung Quốc đã cắt ngang mũi của P-8 ở góc 90 độ với phần bụng của nó hướng lên chiếc P-8 Poseidon. Chúng tôi tin rằng đây là hành động nhằm khoe vũ khí có trên máy bay này”, ông Kirby cho hay.
Ông nói thêm: “Cách hành xử trên không chỉ không chuyên nghiệp mà còn không an toàn. Và nó chắc chắn không phù hợp với kiểu quan hệ quân sự mà chúng tôi muốn có với Trung Quốc”.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes gọi đó là một "hành động khiêu khích gây quan ngại sâu sắc".
Ông nói: "Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ quân sự mang tính xây dựng với Trung Quốc và loại hành động này rõ ràng đã vi phạm tinh thần của những nỗ lực đó, và chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại trực tiếp tới Bắc Kinh”.
Theo giới chức Mỹ, loại chiến đấu cơ đã chặn máy bay trinh sát Mỹ là Su-27.
Hồi năm 2001, vụ việc tương tự cũng xảy ra tại cùng không phận trên nhưng có hậu quả tai hại. Chiến đấu cơ F-8 của Trung Quốc đã đâm vào máy bay do thám EP-3 của Mỹ, khiến một phi công Trung Quốc thiệt mạng và máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. 24 thành viên phi hành đoàn đã bị giam giữ 11 ngày, sự việc gây căng thẳng cho mối quan hệ Trung Mỹ vào những ngày đầu tiên trong nhiệm kì đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.
