Lầu Năm Góc muốn gài gián điệp vào giới doanh nhân
Lầu Năm Góc muốn gài gián điệp vào giới doanh nhân
Có thể trong tương lai, các doanh nhân người Mỹ chính là các gián điệp của Lầu Năm Góc. (Ảnh minh họa) |
“Cuộc xung đột với Al-Qaeda và các chi nhánh của tổ chức này cũng như các vấn đề khác đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên các chiến dịch quân sự bí mật ở qui mô nhỏ nhằm chuẩn bị chiến trường cho các chiến dịch quân sự chống khủng bố và những kẻ tài trợ chúng”, Lầu Năm Góc đề xuất tới Quốc hội Mỹ.
Bộ quốc phòng Mỹ đã đề nghị Quốc hội nước này chỉnh sửa luật và cho phép các đơn vị bí mật của Mỹ được gửi gián điệp đến văn phòng của các nhà thầu phụ về quân sự ở các nước khác trên toàn thế giới.
Điều này có nghĩa là các gián điệp sẽ đóng giả các doanh nhân và sẽ được Lầu Năm Góc gài vào các văn phòng đó để tiến hành các hoạt động bí mật.
Để có thể tăng cường hiệu quả của hoạt động tình báo nước ngoài, Bộ quốc phòng Mỹ muốn được sử dụng các hoạt động này hoàn toàn bí mật, tức là bộ này sẽ giữ bí mật về quốc gia bảo hộ cho các gián điệp của họ - các quốc gia mà Mỹ gài gián điệp vào các nhà thầu phụ quân sự - và thậm chí coi các gián điệp của mình như không hề có mặt trên đời.
Lầu Năm Góc cũng đã đề xuất chuyển quyền giám sát các hoạt động gián điệp ở nước ngoài cho Thứ trưởng Bộ quốc phòng chuyên trách về tình báo thay vì Cơ quan tình báo bộ quốc phòng Mỹ như hiện nay.
Hiện giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ quốc phòng chuyên trách về tình báo, Michael Vickers là một trong những cố vấn hàng đầu của Lầu Năm Góc về việc chuyển đổi các lực lượng đặc nhiệm thành các đặc vụ tình báo cấp cao.
“Việc mở rộng quyền hạn này là cần thiết vì nó cho phép Bộ quốc phòng tiến hành các hoạt động thương mại giúp gia tăng doanh thu để bảo vệ các chiến dịch đó và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các lực lượng quân đội Mỹ tiến hành các chiến dịch nguy hiểm ở nước ngoài”, Lầu Năm Góc phân tích.
Tuy vậy, các nhà phê bình ý tưởng này cho rằng việc gửi các gián điệp vào các lĩnh vực dân sự sẽ mở ra một mặt trận mới cho các hoạt động của Mỹ ở nước ngoài và sẽ đẩy các nhân viên vô tội vào thế giới nguy hiểm của các cuộc chiến quốc tế.
Lê Dung