Lầu Năm Góc: Chưa có dân thường chết khi không kích ISIS tại Syria
Theo RT, hồi đầu tuần này, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria tuyên bố 8 dân thường bao gồm 3 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy tại Syria. Trong khi đó, các lực lượng nổi dậy cho hay 11 dân thường đã chết tại Idlib và 5 người khác tại Homs.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren khẳng định nguồn tin tình báo cùng những hình ảnh thu thập được từ trước và sau các cuộc không kích nhằm tiêu diệt phiến quân ISIS cho thấy không có dân thường nào bị thiệt mạng.
![]() |
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ tạiKfredrian, tỉnh Idlib của Syria hôm 24/9. |
"Chúng tôi đã triển khai mọi hành động cần thiết để giảm nguy cơ dẫn tới thương vong cho dân thường. Do đó, chúng tôi tin rằng không có trường hợp dân thường tử vong", tờ Los Angeles Time dẫn lời Tướng Warren.
Khi được hỏi về việc liệu rằng những đoạn video đăng trên mạng xã hội liên quan tới thi thể của người dân bị chôn vùi dưới những đống đổ nát chỉ là giả mạo, ông Warren nói: "Đúng như vậy".
Ông Fadel Abdul Ghany thuộc tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Syria tỏ ra không hài lòng với bản đánh giá của Lầu Năm Góc. Ông đã nộp một bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề này đồng thời cho biết những đoạn video và hình ảnh chưa được cung cấp do khu vực bị không kích nằm dưới sự kiểm soát của ISIS.
"Mỹ có ý đồ giấu giếm thông tin. Thực tế, cả dân thường và các tay súng ISIS đều đã thiệt mạng trong các cuộc không kích", ông Ghany nói.
Mặc dù, giới quan chức Mỹ phủ nhận mọi thông tin liên quan tới cái chết của dân thường, hôm 23/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố Mỹ và các đồng minh nên hành động cẩn trọng để đảm bảo số lượng thương vong chỉ ở mức hạn chế nếu như không thể tránh hoàn toàn.
Số lượng dân thường vô tội thiệt mạng có khả năng sẽ ngày càng tăng cao khi Mỹ và các quốc gia đồng minh tiếp tục tổ chức không kích tại Syria và Iraq, nhằm tiêu diệt phiến quân ISIS, lực lượng đang chiếm đóng những vùng lãnh thổ rộng lớn tại hai quốc gia này.
Hôm 24/9, Mỹ cùng Ả Rập Xê-út và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã đồng loạt tấn công các kho trữ dầu nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng khủng bố ISIS.
