Lãnh đạo Trung, Nhật ngượng ngịu bắt tay ở APEC

Sau cái bắt tay ngượng ngịu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lần đầu tiên tổ chức các cuộc thảo luận kể từ khi hai nhà lãnh đạo lên nắm quyền.

Tuy nhiên, những hình ảnh đăng tải trên truyền hình cho thấy trong lần gặp mặt đầu tiên tại Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã không nói bất cứ lời nào với Thủ tướng Abe sau khi hai nhà lãnh đạo bắt tay. 

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn thứ hai và ba trên thế giới, đã không ít lần trở nên căng thẳng trong 2 năm qua xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Lãnh đạo Trung, Nhật ngượng ngịu bắt tay ở APEC - ảnh 1

Cái bắt tay chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Nhật tạiĐại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh vào hôm nay (10/11).

Do đó, cuộc hợp giữa hai nhà lãnh đạo Trung – Nhật được tổ chức sau nỗ lực của các nhà ngoại giao hàng đầu giữa hai nước vào hồi tuần trước, kêu gọi cải thiện mối quan hệ song phương cũng như hạ nhiệt căng thẳng cuộc chiến tranh chấp chủ quyền.  

"Đây là bước tiến đầu tiên nhằm cải thiện mối quan hệ song phương, và quay trở lại trọng tâm của mối quan hệ đôi bên cùng có lợi dựa trên những mối quan tâm chiến lược chung", Reuters dẫn lời Thủ tướng Abe phát biểu trước giới báo chí sau cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). 

Sau cuộc họp này, giới chuyên gia cho biết lãnh đạo Trung – Nhật đã cùng nhất trí cho rằng mối quan hệ ngoại giao đóng băng gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế cũng như dẫn tới nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự không mong muốn lôi kéo cả Mỹ tham gia. Điển hình, khoản đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Trung Quốc đã giảm mất hơn 40% trong 9 tháng đầu năm nay. 

Gerry Curtis, Giáo sư tại Đại học Columbia nhận định cuộc họp giữa lãnh đạo Trung – Nhật là "bước tiến quan trọng và tích cực" trong nỗ lực cải thiện quan hệ. 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: "Ông Tập đã nói với Thủ tướng Abe rằng các vấn đề tranh cãi lịch sử vẫn là mối quan tâm của hơn 1,3 tỷ dân Trung Quốc, đồng thời hối thúc ông Abe tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình và đưa ra những chính sách an ninh và quân sự mang tính thận trọng".  

Ngoài ra, Trung Quốc cũng hy vọng Thủ tướng Abe cam kết không lặp lại hành động tới thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni tại Tokyo như hồi tháng 12/2013. Đền Yasukuni vốn là nơi tưởng niệm các binh sĩ Nhật thiệt mạng trong cuộc xâm lược Trung Quốc. 

Song, lời hứa này dường như là điều "gây khó" cho ông  Abe, do đó, hôm 7/11, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố thỏa thuận ngoại giao giữa hai nước được ký kết hồi tuần trước, không nhắc tới việc ông này phải hủy các chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni. 

Còn theo phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunubo Kato, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Trung – Nhật vào hôm nay không bàn thảo trực tiếp tới những vấn đề liên quan tới tranh chấp chủ quyền quần đảo và các chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni. 

Ngoài ra, ông Abe khẳng định lãnh đạo hai nước đã đồng thuận chuẩn bị đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp hàng hải nhằm ngăn chặn những cuộc đụng độ trong tương lai khi lực lượng tàu tuần tra và chiến đấu cơ của hai nước nhiều lần rượt đuổi nhau gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Trước đó, Thủ tướng Abe cũng ra tuyên bố Nhật Bản sẽ không đổi lập trường nước này có chủ quyền đối với quần đảo trên. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Nhật Bản cần đưa ra các tuyên bố phù hợp trước những vấn đề nhạy cảm như lịch sử và tranh chấp đảo.   

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !