Lãnh đạo tối cao Iran bất ngờ hạ lệnh đẩy mạnh làm giàu uranium

Theo hãng tin RT, Iran cho biết họ đã bắt đầu hoạt động sản xuất giàu uranium, vốn bị ngừng lại theo nội dung thỏa thuận hạt nhân. Được biết họ sẽ đẩy mạnh điều chế khí UF6 dùng để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng và vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên do phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi đưa ra. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Iran sẽ thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tổ chức giám sát mức độ tuân thủ của Iran đối với thỏa thuận hạt nhân, về những gì họ sẽ làm trong thời gian tới.

Iran muốn các nước Châu Âu bảo vệ mình sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

“Trong một bức thư sẽ được gửi lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran sẽ công bố rằng quá trình đẩy mạnh điều chế khí UF6 sẽ được bắt đầu trong ngày 5/6”, ông Khamalvandi nói.

Phát ngôn viên này cho biết đây là mệnh lệnh của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người đã phát biểu rằng AEOI nên chuẩn bị tiến hành làm giàu uranium “để đạt được khối lượng 190.000 SWU (đơn vị phân chia) trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA, tên gọi khác của thỏa thuận hạt nhân Iran)”.

SWU là một đơn vị nhằm đo khối lượng uranium được điều chế trong quá trình làm giàu, và 1 SWU tương đương với 1 kg uranium đã được làm giàu. Trước đây, AEOI ước tính rằng Iran sẽ có được 190.000 SWU vào năm thứ 15 kể từ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực. Để đạt được mục tiêu này, Iran sẽ phải dần dần gia tăng số lượng máy ly tâm hạt nhân mà vẫn đảm bảo không vi phạm thỏa thuận.

Trả lời trước báo giới, ông Kamalvandi nhấn mạnh rằng mặc dù đang đẩy nhanh tiến độ của chương trình hạt nhân, song Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. “Mục tiêu của chúng tôi không phải là nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi nó đi ngược với tín ngưỡng của chúng tôi. Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện làm giàu nguyên liệu hạt nhân và nếu chúng tôi chấp nhận giới hạn hoạt động này thì các bên khác cũng phải tuân thủ cam kết của mình”, ông nói.

Sau khi Mỹ tuyên bố rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân vào ngày 8/5, các nước khác đã ký kết vào thỏa thuận này như Pháp, Anh và Đức đều cam kết sẽ đảm bảo giữ vững thỏa thuận này. Tuy nhiên, các nước Châu Âu cũng yêu cầu Iran thảo luận về chương trình tên lửa của nước này cũng như quan điểm chính trị khu vực trong các cuộc đàm phán tương lai. Iran đã bác bỏ đề xuất này do chương trình tên lửa không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân và kêu gọi Châu Âu bồi thường cho Iran vì quyết định của Mỹ.

Vào ngày 4/6, ông Khamenei nói rằng Tehran sẽ không ở lại thỏa thuận hạt nhân nếu Châu Âu không có những biện pháp nào để bảo vệ họ trước lệnh trừng phạt của Mỹ. “Dựa trên những phát ngôn mới đây, một số chính phủ Châu Âu tin rằng Iran nên cam chịu trừng phạt và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tôi xin nói rằng điều này sẽ không bao giờ trở thành sự thật”, ông cho biết.

Một trong những yêu cầu mà Iran đưa ra đó là Châu Âu phải bù đắp cho những tổn thất đối với ngành năng lượng của nước này bằng cách đẩy mạnh nhập khẩu dầu mỏ Iran và bảo vệ các hoạt động thương mại của Iran. Một cố vấn cấp cao của lãnh đạo Iran là ông Ali Akbar Velayati cho biết việc Iran có tham gia đàm phán hay không còn phụ thuộc vào việc Châu Âu có chấp thuận những yêu cầu trên hay không.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !