Lãnh đạo thế giới điện đàm “tới tấp” về Ukraine
Hãng tin AFP dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết: “Hai ông cho rằng Mỹ - Trung có cùng lợi ích trong việc làm giảm căng thẳng và tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp giữa Nga và Ukraine”.
![]() |
Người biểu tình thân Nga đi xe qua các con phố ở Simferopol, Crimea, Ukraine sau một cuộc tuần hành hôm 9/3. |
“Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì các nguyên tắc hiện nay về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đối với cả vấn đề Ukraine và cả hệ thống quốc tế nói chung”, Nhà Trắng khẳng định.
“Tổng thống (Obama) đã khẳng định mục tiêu quan trọng là khôi phục chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đồng thời đảm bảo cho người dân Ukraine có quyền quyết định tương lai của mình mà không có sự can thiệp của nước ngoài”, Nhà Trắng tuyên bố.
Cuộc thảo luận của hai ông Obama và Tập Cận Bình diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp giữa ông Obama và Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk dự kiến diễn ra vào ngày 12/3 tại Washington.
Trong khi đó, hôm 9/3, Tổng thống Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron.
Trong các cuộc nói chuyện, ông Putin nhấn mạnh rằng “những bước đi của chính quyền hợp pháp ở Crimea được thực hiện tuân theo luật pháp quốc tế và đại diện cho lợi ích của người dân địa phương”. Tổng thống Nga cũng cho rằng chính quyền mới ở Ukraine đã không làm gì “để ngăn cản các lực lượng dân tộc cực đoan và cấp tiến khơi mào các vụ bạo loạn” ở Kiev và các vùng khác.
Thủ tướng Đức Merkel cho rằng cuộc trưng cầu dân ý của bán đảo Crime với mục tiêu sát nhập với Nga là hành động phi pháp và vi phạm Hiến pháp Ukraine.
Cuộc khủng hoảng Ukraine là cuộc đối đầu Đông – Tây dữ dội nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Kết quả là Tổng thống Obama đã tuyên bố lệnh cấm du lịch và phong tỏa tài sản của một số quan chức Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
