Lãnh đạo Mỹ - Trung "hối hả" điện đàm sau vụ thử tên lửa “khủng” của Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về vụ phóng tên lửa hôm 29/11 của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định, đây là loại tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ.

“Tổng thống Trump đã nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các nước đồng minh trong bối cảnh mối đe dọa từ chính quyền Triều Tiên không ngừng gia tăng”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trumpđã tiến hànhđiệnđàm với các nhà lãnhđạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sau vụ phóng ICBM bất ngờ hôm 29/11 của Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Trump còn “yêu cầu Trung Quốc sử dụng mọi tầm ảnh hưởng sẵn có để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ hành động khiêu khích và quay trở lại con đường giải trừ hạt nhân”.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập đã nói với Tổng thống Trump rằng giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, duy trì tình trạng phi hạt nhân quốc tế và bảo vệ nền hòa bình cũng như ổn định ở khu vực Đông Bắc Á là mục tiêu không bao giờ thay đổi của Trung Quốc.

Ông Tập cũng cho biết, Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với Mỹ và các bên liên quan đồng thời đưa vấn đề hạt nhân giải quyết theo hướng hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán.

Sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc, chia sẻ trên Twitter, ông Trump nhấn mạnh tình hình sẽ được “xử lý”. 

Trước khi thảo luận với ông Tập, Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tuy nhiên, Nhà Trắng không công bố chi tiết phản ứng của ông Tập trong cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ. 

Vào sáng sớm ngày 29/11, Bình Nhưỡng đã cho phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đạt độ cao lớn nhất từ trước tới nay so với các vụ thử nghiệm trước đây của quốc gia này. Cụ thể, trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, tên lửa Triều Tiên đã di chuyển trong khoảng thời gian 53 phút, đạt độ cao 4.475 km và bay xa 950 km. 

Bình Nhưỡng khẳng định, tên lửa Hwasong-15 là phiên bản hiện đại hơn so với một loại tên lửa được Triều Tiên phóng thử nghiệm hai lần hồi tháng Bảy. Hwasong-15 được thiết kế để mang theo “đầu đạn hạng nặng siêu lớn”.

Liên đoàn các nhà khoa học quan tâm có trụ sở ở Mỹ nhận định, Hwasong-15 có tầm bắn lên tới 13.000 km và có thể tấn công Washington cũng như toàn nước Mỹ. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !