Lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ

Ngày 1/11. nguyên thủ ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc họp cấp cao lần đầu tiên sau ba năm, trong lúc các nước chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề lịch sử cũng như tranh chấp lãnh thổ.

Mặc dù các chuyên gia không mong đợi một kết quả đột phá, việc các nước đã tổ chức nhóm họp với nhau được coi là một tín hiệu đáng mừng.

Lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ - ảnh 1

Thủ tướng Shinzo Abe có mặt tại Seoul để cùng họp mặt với nguyên thủ Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 1/11.

Quan hệ giữa Tokyo và hai nước châu Á láng giềng đã đi xuống kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên nhậm chức vào cuối năm 2012. Nhiều người ở Hàn Quốc và Trung Quốc tin rằng ông Abe đang tìm cách bác bỏ những tội ác mà Phát xít Nhật từng gây ra khi xâm lược bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20.

Lãnh đạo ba nước dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cả ba nước sẽ vẫn tiếp tục tìm cách để cải thiện quan hệ ngoại giao.

“Trước đây giữa các nước đã có một mối quan hệ không thân thiện, thậm chí là thù địch, nhưng giờ đây họ đang nỗ lực đối thoại với nhau. Đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc họp ba bên lần này”, ông Bong Young-shik, một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Asan tại Seoul cho biết.

Vào ngày 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rằng bà mong muốn quan hệ hợp tác giữa ba nước sẽ được tái lập sau cuộc họp ngày 1/11 này. Bà Park cũng sẽ gặp mặt ông Abe, đánh dấu lần đầu tiên nguyên thủ Hàn Quốc trực tiếp nhóm họp với Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi bà lên nhậm chức năm 2013.

Các chuyên gia cho biết cuộc họp có thể sẽ không mang lại kết quả đáng ghi nhận nào về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Thay vào đó, nguyên thủ ba nước có thể sẽ hướng đến việc đi tìm tiếng nói chung về vấn đề kinh tế, cụ thể là đẩy mạnh các hoạt động thương mại.

Tuy rằng trong chính phủ Hàn Quốc vẫn không hài lòng với những động thái của Abe, nhiều nghị sĩ đã kêu gọi Tổng thống Park cải thiện quan hệ với Tokyo và phía Mỹ cũng đang thúc đẩy để hai nước châu Á đồng minh hòa giải bất đồng.

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, tổng số binh lính Mỹ hiện nay là 80.000 quân và là hạt nhân chính của quân đội Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Washington muốn củng cố quan hệ với hai nước để có thể đối mặt với Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo chuyên gia người Hàn Quốc Lee Dae-woo, Seoul hiểu rõ được tầm quan trọng của liên minh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản khi những lo ngại về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn đó, cho dù Hàn Quốc vẫn không hài lòng với những động thái của ông Abe.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !