Lãnh đạo đảng chính trị Na Uy gọi F-35 là “sai lầm đầu tư lớn nhất”
Lãnh đạo Đảng Đỏ Na Uy là ông Bjornar Moxnes đã bày tỏ sự bất bình khi chính phủ đã chi hàng tỉ krona Na Uy cho phi cơ F-35, hiện đang “có hàng ngàn lỗi kỹ thuật” và không thể cất cánh trong nhiều trường hợp.
Máy bay F-35 do Mỹ sản xuất. |
“Đây có thể sẽ là sai lầm đầu tư lớn nhất của Na Uy từ trước tới nay. Nếu nó được đưa vào sử dụng, chi phí vận hành của nó sẽ làm suy yếu toàn bộ lực lượng quân đội. Còn nếu nó không được sử dụng, hậu quả còn tệ hơn thế rất nhiều”, ông Moxnes nhận định.
Ông Moxnes đã lấy dẫn chứng từ báo cáo mới đây nhất do giám đốc thử nghiệm khí tài quân sự của Lầu Năm Góc Robert Behler công bố. Nội dung báo cáo này nói rằng khả năng F-35 có thể được triển khai khi cần chỉ ở “khoảng 50%”, thêm vào đó, máy bay được cho là đang có khoảng 1.000 lỗi kỹ thuật vẫn chưa thể được khắc phục.
“Với việc máy bay F-35 không thể được triển khai vào mọi lúc, đây là điều rất đáng lo ngại”, ông Moxnes nói. Ông cũng nói thêm, chi phí vận hành của F-35 sẽ là 270 tỉ krona (tức 35 tỉ USD), tức là tương đương với 1/4 ngân sách quốc gia trong một năm.
Ông Moxnes cũng dẫn lời tướng Mỹ đã nghỉ hưu Micheal Hostage, rằng F-35 được thiết kế là một loại máy bay tấn công thay vì bảo vệ không phận, vốn là mục đích mà Na Uy mua về loại máy bay này. “Tôi biết rằng Mỹ đang cần loại máy bay này, song việc Na Uy đang đặt tất cả trứng vào một giỏ, và cái giỏ này mang tên F-35, là điều rất khó hiểu”, ông nói.
Ông Moxnes kết luận chi phí của F-35 sẽ tác động xấu đối với quốc phòng Na Uy. “Việc đầu tư vào F-35 sẽ chỉ mang thêm gánh nặng mà thôi”, lãnh đảo đảng cho biết.
Là một trong những quốc gia đóng góp phát triển máy bay chiến đấu F-35, Na Uy đã quyết định mua 52 phi cơ loại này với chi phi 81 tỉ krona (tương đương 10 tỉ USD). Ba chiếc F-35 đầu tiên đã có mặt tại Na Uy vào tháng 11/2017 và nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt, song sau đó Na Uy cho biết máy bay sẽ được đỗ trong lều bạt do Na Uy chưa có khoang để máy bay phù hợp.