Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi

Chiều 23/12, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã công bố thành công của ca ghép đầu tiên trên bệnh nhi Nguyễn Đình Nam Trường (SN 2003, Hà Nội).
Bệnh nhân Nguyễn Đình Nam Trường, được chẩn đoán Lơ-xê-mi cấp thể M2 (ung thư máu) năm 2011. Sau khi được điều trị hóa chất tại khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh nhi đã lui bệnh, nhưng lại tái phát vào tháng 9/2013, và tiếp tục được điều trị hóa chất đợt 2.
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi - ảnh 1
Bé Nam Trường khỏe mạnh ngày ra viện.
 
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi - ảnh 2
Các y bác sĩ trong ekip ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhi Trường và gia đình.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, bệnh nhân Nam Trường may mắn có anh ruột là Nguyễn Đình Nam (23 tuổi) phù hợp hoàn toàn HLA, nên lãnh đạo Viện và khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã quyết định ghép tiến hành ca ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân nhi Nam Trường.

ThS.BS Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc cho biết, bệnh nhân Nam Trường sau khi tiến hành ghép được 30 ngày, hiện tại về mặt lâm sàng bệnh nhân hoàn toàn ổn định và khỏe mạnh. Các xét nghiệm máu đã trở về trạng thái bình thường, xét nghiệm tủy đồ đạt lui bệnh (không có tế bào ác tính trong tủy). Chimerism là xét nghiệm đánh giá hiện tượng mọc mảnh ghép mới của người cho trong người nhận đạt 100%.
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi - ảnh 3
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi - ảnh 4
GS.TS.Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình và bệnh nhân.

Tại lễ tiễn bệnh nhân Nam Trường ra viện, anh Nguyễn Đình Hưng, bố bệnh nhân xúc động chia sẻ: Chúng tôi là những người sinh ra cháu, nhưng chính các bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã giữ lại sự sống cho cháu. Gia đình chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng với kỹ thuật ghép tế bào gốc mới này chắc chắn sẽ còn nhiều bệnh nhân khác may mắn được tiến hành ghép tế bào gốc và khỏe mạnh.

ThS.BS Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết thêm: Hiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiến hành ghép tế bào gốc thành công ca ghép thứ 97. Đây là bệnh nhi đầu tiên được ghép thành công tại Viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng bày tỏ, khó khăn chung của tất cả các ca ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân là chúng ta thiếu nguồn người hiến tế bào gốc gốc phù hợp HLA (tỷ lệ này thường chỉ chiếm 25% đến 30%). Vì thế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang triển khai ngân hàng máu cuống rốn trong cộng đồng để cung cấp được nguồn tế bào gốc cho bệnh nhân được chỉ định ghép tế bào gốc đồng loại.
Lần đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi - ảnh 5
Gia đình xúc động nói lời cảm ơn đến các y bác sĩ. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt bệnh nhi Nam Trường.

Ghép tế bào gốc hiện nay đang thực sự trở thành “một cuộc cách mạng” trong điều trị các bệnh máu nói riêng và nhiều bệnh lý khác nói chung. Với kỹ thuật mới này hi vọng sẽ có nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được cứu sống.

Theo Sức khỏe đời sống

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !