Kinh thánh 2000 năm tuổi lên mạng
Kinh thánh 2000 năm tuổi lên mạng
![]() |
Nhà nhiếp ảnh Yair Medina (bên trái) đang chỉ cho giám đốc dự án Kinh thánh Pnina Shor (bên phải) xem các tờ kinh xuất hiện trên màn hình máy tính – Nguồn AP. |
2000 năm sau khi ra đời, và hàng thập kỷ sau khi được tìm thấy ở các hang động trên sa mạc, hôm qua một số cuốn trong bộ Kinh thánh Do thái nổi tiếng được tìm thấy tại Biển Chết đã được đưa lên mạng trong một dự án do bảo tàng quốc gia Israel và 'người khổng lồ' Google khởi xướng.
Sự xuất hiện trực tuyến của 5 cuốn Kinh thánh quan trọng nhất trong bộ Kinh là kết quả của nỗ lực của những người bảo quản các bản gốc nhằm truyền bá rộng rãi bộ Kinh. Những người này đã từng bị phê phán vì đã cho phép một nhóm học giả sử dụng độc quyền bộ Kinh thánh.
Bộ Kinh thánh bao gồm cuốn Kinh Isaiah, vẫn được biết đến với tên gọi Kinh về nhà thờ và 3 cuốn khác. Những người tra cứu trên mạng có thể tìm thấy các đoạn kinh trong các hình chụp có độ phân giải cao, họ có thể phóng to thu nhỏ và dịch các đoạn sang tiếng Anh.
Hãng tin AP đưa tin, các cuốn Kinh gốc đang được lưu giữ trong một căn hầm được bảo vệ trong một tòa nhà Jerusalem, tòa nhà này được xây dựng để lưu trữ bộ Kinh thánh. Muốn vào bên trong tòa nhà cần ít nhất 3 chìa khóa, một thẻ từ và một mã số bí mật.
5 cuốn kinh này nằm trong số các cuốn kinh được các nhà nghiên cứu Israel mua lại từ những người buôn đồ cổ vào những năm từ 1947 đến 1967. Những cuộn Kinh thánh này được các mục sư Bedouin tìm thấy lần đầu tiên ở Sa mạc Judean.
Những cuốn kinh thánh này được nhiều người cho là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Chúng được cho là do một giáo phái Do Thái tu hành khổ hạnh viết nên hoặc thu thập được; sau đó vào 2000 năm trước đây chúng biến mất khỏi Jerusalem và xuất hiện ở sa mạc Judean và được lưu lại ở Qumran bên bờ biển Chết. Hàng trăm bản gốc còn được lưu lại đầy đủ hoặc một phần trong các hang động gần khu Qumran; những bản thảo này đã soi sáng cho sự phát triển của kinh thánh Do thái và nguồn gốc của đạo Thiên Chúa.
Những cuốn kinh hoàn chỉnh nhất được bảo tàng Israel lưu trữ, và nhiều mảnh cùng các phần nhỏ hiện nằm trong các viện nghiên cứu và trong tay các nhà sưu tập. Hàng chục nghìn tờ trong 900 bản thảo của bộ Kinh đang được Ủy Ban đặc trách về cổ vật Israel lưu giữ. Ủy ban này đã bắt đầu dự án riêng hợp tác với Google để đưa các bản thảo này lên mạng.
Hồi đầu tháng, công việc chụp ảnh bộ Kinh đã được thực hiện cùng với một nhà khoa học từng công tác tại NASA. Một chiếc máy ảnh hiện đại trị giá 250,000 đô la được sản xuất ở Santa Barbara, California đã giúp các nhà nghiên cứu phân biệt được các từ và các chi tiết khác khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Những hình chụp mới nhất do hai kỹ thuật viên thực hiện là hình chụp các tờ bản thảo nằm trong cuộn Kinh Tạ ơn. Trên màn hình hiện lên một tờ của cuốn Kinh ngụy tác Daniel, với các đoạn kinh viết bằng tiếng Xyri nói về một người “sẽ được gọi là con của Chúa trời.” Các tờ kinh đầu tiên trong bộ này sẽ xuất hiện trên mạng vào cuối năm nay.
Dự án của Ủy ban đặc trách về đồ cổ chủ yếu nhằm phục vụ các học giả, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016; khi đó gần như toàn bộ các cuốn kinh sẽ xuất hiện trên Internet.
Lê Dung