Kinh tế Trung Quốc hụt tăng trưởng trong quý I/2013
Hoạt động tại cảng Ningbo tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc |
Tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 7,7% được xem là thấp hơn so với kết quả dự báo của hãng tin Reuters trước đây khi cho rằng tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 8% trong năm nay.
Trước đây, nhiều nhà đầu tư đã dự báo về khả năng lên xuống trong đà tăng trưởng kinh tế tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Thậm chí, một số người cho rằng tỷ lệ tăng trưởng có khả năng vượt trên 8% sau khi tính thanh khoản của nền kinh tế gia tăng trong quý I và lượng xuất khẩu tăng mạnh. Chính dữ liệu thống kê về khả năng thanh khoản và xuất khẩu đã tạo hy vọng về đà tăng trưởng tăng tốc trở lại trong quý I năm nay tại Trung Quốc.
Mặc dù, mức tăng trưởng bị chậm lại, song lĩnh vực đầu tư bất động sản của Trung Quốc đã tăng 20,2% trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, mức lợi nhuận từ buôn bán bất động sản cũng tăng 61,3%, khiến các nhà chức trách không khỏi lo ngại về khả năng xảy ra cơn sốt giá nhà bất ổn. Trong đó, giới phân tích lo ngại giá "bong bóng" bất động sản có thể dẫn tới việc thắt chặt tiền tệ, từ đó làm giảm tỷ lệ tăng trưởng toàn quý I của Trung Quốc.
Trong năm 2012, mức tăng trưởng cả năm của Trung Quốc chỉ đạt 7,8% - mức thấp nhất kể từ năm 1999. Trong dự báo mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB) công bố đồng thời tại Singapore, WB đã cắt giảm mức dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống 0,1% còn 8,3% trong năm 2013, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế.
Những dữ liệu khác được công bố cùng với số liệu GDP cho thấy chỉ trong 1 năm qua, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 8,9% trong tháng 3 trong khi hãng tin Reuters dự đoán tỷ lệ này là 10%. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã tăng 12,6% trong tháng 3 – vượt mức dự đoán của Reuters (12,5%). Mức đầu tư tài sản cố định đã tăng 20,9% trong quý I năm nay sao với 1 năm trước, trong khi mức dự báo là 21,3%.