Kinh tế tăng trưởng chững lại, Trung Quốc vẫn “thả ga” chi tiêu cho quân sự

Một bản dự thảo kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cho thấy, quốc gia này sẽ tiếp tục gia tăng ngân sách cho mục đích quân sự so với năm ngoái, mặc dù kinh tế đất nước đang tăng trưởng chững lại.

Cụ thể, trong kế hoạch chi tiêu này, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng lên 1,19 nghìn tỉ Nhân dân tệ (tương đương 177,6 tỉ USD) trong năm 2019; tăng 7,5% so với năm trước đó. Qua đó, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2019 này.

Trước đó, năm 2018 Bắc Kinh đã tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 8,1%. Năm 2017, con số này chỉ là 7%, đánh dấu mức tăng trưởng chi tiêu thấp nhất của nước này trong vòng 7 năm trở lại đây.

Trong khi đó, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống còn 6 – 6,5% trong năm 2018. Báo cáo của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc nói rằng: “GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tỉ lệ trong khoảng từ 6 đến 6,5%”.

Vào năm 2018, tỉ lệ tăng GDP của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,6%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 1990 tới nay, song nó đúng với những gì mà các cơ quan thống kê của nước này đã dự đoán. Cụ thể, trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong quý I đạt 6,8%, nhưng đến quý IV con số này đã giảm xuống 6,4%.

Cũng theo báo cáo, tỉ lệ lạm phát của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 3% trong năm nay so với con số 2,1% của năm ngoái. “Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của đất nước sẽ vào khoảng 3% trong năm 2019, nhìn chung phù hợp với những dự đoán được đưa ra”, báo cáo nói.

Trong khi đó, tỉ lệ thâm hụt ngân sách của Trung Quốc sẽ là 2,76 nghìn tỉ Nhân dân tệ (tương đương 411,5 tỉ USD) và chiếm khoảng 2,8% GDP của đất nước.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc quân sự chi tiêu kinh tế tăng trưởng ngân sách

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !