Kinh tế Ấn Độ ‘ngấp nghé’ khủng hoảng toàn diện
Chỉ số PMI tại Ấn Độ của Ngân hàng HSBC đã giảm xuống mức thấp bất ngờ, chỉ còn 48,5 trong tháng Tám, trong khi chỉ số này hồi tháng Bảy là 51,1, khi số lượng các đơn đặt hàng bị giảm sút mạnh.
![]() |
Chỉ số PMI được xem như một dấu hiệu quan trọng hàng đầu thể hiện động lực kinh tế của một quốc gia. Chỉ số này dưới 50 thì có nghĩa là ngành sản xuất đang bị thu hẹp.
Dữ liệu này được công bố khi các dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài chính tính đến tháng 3/2014 bị giảm xuống, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này có thể đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng toàn diện.
HSBC đã cắt dự báo tăng trưởng của Ấn Độ xuống chỉ còn 4% so với trước đó là 5,5%.
Nhà kinh tế Leif Eskesen của HSBC cho rằng: "Đây chưa phải là mức thấp nhất” và cảnh báo, rất có thể sẽ có một sự suy giảm sâu hơn nữa". Ông cũng cho biết ông không nhìn thấy dấu hiệu phục hồi thậm chí là tới quý cuối cùng của năm nay.
Trong khi đó, Ngân hàng BNP Paribas cho rằng “nền kinh tế vĩ mô lộn xộn” của Ấn Độ đang ở gần mức khủng hoảng và nó đã cắt dự báo tăng trưởng của Ấn Độ xuống chỉ còn 3,7%, so với trước đó là 5,2 %.
BNP Paribas cho rằng kinh tế Ấn Độ dường như đang "hạ cánh" khi lòng tin trong kinh doanh sụp đổ với sự mất giá của đồng rupee, giá năng lượng tăng cao, các điều kiện tài chính chặt chẽ và nhiều hạn chế trong chính sách.
Tuần trước, dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 4,4% trong 3 tháng đầu năm, mức tăng trưởng theo quý chậm nhất kể từ đầu năm 2009.
Chỉ số PMI trên của Ấn Độ cũng ở mức thấp nhất kể từ 3/2009, trong khi PMI của Trung Quốc lại có sự hồi phục, tăng đến 50,1 trong tháng Tám so với 47,7 trong tháng Bảy.
Ông Hongbin Qu, nhà kinh tế tại HSBC cho biết: "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ có sự trở lại bất ngờ trong những tháng tới”.
Chính quyền Trung Quốc đang nhắm mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2013.
Các chỉ số PMI cũng cho thấy sự hồi phục trong ngành sản xuất của khu vực đồng euro, cổ vũ thị trường chứng khoán toàn cầu.