Kinh nghiệm tác chiến Syria sẽ giúp Nga đẩy lùi mọi cuộc tấn công của NATO
Kinh nghiệm tác chiến Syria sẽ giúp Nga đẩy lùi mọi cuộc tấn công của NATO |
Nhận định trên do Giáo sư khoa học quân sự Nga, nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu chính trị Nga Vadim Koziulin đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định rằng tình hình chính trị-quân sự tại khu vực biên giới phía Tây của Nga đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi NATO gia tăng mạnh mẽ các hoạt động quân sự tại khu vực này.
“Cường độ và quy mô các hoạt động huấn luyện tác chiến của lực lượng vũ trang các quốc gia NATO gần biên giới với Nga đang được gia tăng mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, NATO đã tổ chức đến hơn 30 cuộc tập trận lớn nhỏ ở các nước Đông Âu và Baltic”- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh.
Theo ông Sergey Shoigu, hiện nay trên lãnh thổ các quốc gia Baltic và Ba Lan đang có sự hiện diện của 4 tiểu đoàn NATO với quân số lên đến 5 nghìn người. Ngoài ra, Ba Lan và Đức còn có sự hiện diện của lữ đoàn xe tăng bọc thép và lữ đoàn không quân.
“Mỹ đang gia tăng mạnh mẽ quân số của NATO ở khu vực gần biên giới nước Nga. Tuy nhiên, cần phải nhắc cho các nước châu Âu- những nước mà luôn yêu cầu phải tuân thủ hiệp ước không chính thức giữa Liên Xô và NATO, nhớ rằng ở mỗi một quốc gia châu Âu, NATO đều không được bố trí quá một lữ đoàn quân sự (với quân số không có 5 nghìn người). Tuy nhiên, với việc NATO thường xuyên thay đổi lực lượng quân sự bố trí tại các nước, con số này trên thực tế lớn hơn nhiều so với con số 5 nghìn quân đã được hai bên thống nhất”- chuyên gia Vadim Koziulin nhận định.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu |
Chuyên gia quân sự Nga cũng cho rằng không quân của NATO đang thường xuyên thực hiện các chuyến bay do thám gần biên giới nước Nga. Ông thậm chí còn nhận định rằng vũ khí hạt nhân hoàn toàn có thể lắp đặt trên các chuyến bay này và đây là mối đe dọa thực sự đối với Nga.
“Một điều hoàn toàn dễ hiểu là các quân nhân Nga không thể không chú ý đến những gì đang diễn ra (ở khu vực gần biên giới với Nga). Quân đội Nga đang thường xuyên tiến hành các hoạt động hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật-quân sự và tiến hành các chương trình tái trang bị vũ khí cho các đơn vị.
Quân đội Nga cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự, ví dụ như mới đây là cuộc tập trận Zapad-2017. Nhưng sẽ thật nực cười nếu nghi ngờ Nga đang chuẩn bị tấn công vào các quốc gia châu Âu vì Nga chẳng cần nước nào trong số các nước châu Âu”- chuyên gia quân sự Nga tiếp tục phân tích.
Hiện nay, theo chuyên gia Vadim Koziulin, rõ ràng NATO chưa triển khai đầy đủ biên chế cho các lực lượng đang đóng quân sát với biên giới phía Tây nước Nga nhưng không thể quên rằng trong trường hợp cần thiết, NATO sẽ rất nhanh chóng đưa thêm quân bổ sung cho các đơn vị đang ở gần biên giới nước Nga.
“Nói chung, khi Nga vẫn đang có lá chắn hạt nhân thì NATO sẽ chẳng thể động tĩnh gì. Nhưng ngay cả khi không cần vũ khí hạt nhân thì Nga vẫn có thể cho thấy các kỹ năng của binh sỹ Nga đã được hoàn thiện như thế nào trong thời gian gần đây. Kinh nghiệm tác chiến ở Syria sẽ giúp Nga đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công có thể được NATO thực hiện”- chuyên gia Vadim Koziulin kết luận.