Kim Jong-un và hàng trăm quan chức sắp bị xét xử?
Trong một thông báo gửi tới Kim Jong-un, các nhà điều tra LHQ cho biết họ đã đề xuất đưa chính phủ Triều Tiên ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
![]() |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên có thể sẽ bị trừng trị về hàng loạt tội ác chống lại loài người như ra lệnh tra tấn, bỏ đói, giết người hàng loạt. |
Đây là lần đầu tiên LHQ cảnh báo công khai đối với người đứng đầu của một quốc gia. Bản báo cáo dày 372 trang của LHQ liệt kê những tội ác như giết người, tra tấn, hãm hiếp, bắt cóc, bỏ đói và hành quyết .
Trong khi đó Triều Tiên phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc của LHQ và cho rằng đó là “sản phẩm của việc chính trị hóa nhân quyền của Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản".
Các nhà điều tra LHQ cũng cho biết đã nói chuyện với đồng minh chính của Kim Jong-un là Trung Quốc rằng nước này có thể đang “trợ giúp và tiếp tay cho tội ác chống lại nhân loại" bằng cách gửi người di cư và đào thoát trở lại Triều Tiên, nơi họ sẽ phải đối mặt với việc bị tra tấn và hành hạ. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc trên.
Michael Kirby, chủ tịch của Ủy ban Điều tra nhân quyền của LHQ cho rằng những tội ác được liệt kê trong bản báo cáo này gợi nhớ đến tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II.
Ông nói: "Một số trong số những tội ác này rất giống” với tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II.
Ông Kirby còn cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải hành động để cứu người dân Triều Tiên khỏi "đau khổ và nước mắt". Ông nói: “Tôi hy vọng rằng bản báo cáo này sẽ khơi dậy hành động của cộng đồng quốc tế”.
Khi được hỏi liệu sẽ có bao nhiêu quan chức bị kết tội, ông ước tính con số có thể lên tới hàng trăm người.
Mỹ hoan nghênh báo cáo trên và cho rằng "báo cáo đã cho thấy rõ bản chất tàn bạo" của chính phủ Triều Tiên.
Trong khi Trung Quốc phản đối mạnh mẽ đề xuất đưa Triều Tiên ra ICC.
Phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi chưa tận mắt thấy báo cáo này, song quan điểm của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng, những vấn đề liên quan đến nhân quyền cần được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Việc đưa báo cáo này ra ICC sẽ không giúp giải quyết tình hình nhân quyền ở một quốc gia".