Kim Jong-un tặng tự truyện của Hitler cho quan chức cấp cao

Trong buổi lễ mừng sinh nhật hồi tháng Một, chủ tịch Kim Jong-un đã tặng cuộn tự truyện “Mein Kampf” (Cuộc tranh đấu của tôi) cho các quan chức cấp cao Triều Tiên.
Kim Jong-un tặng tự truyện của Hitler cho quan chức cấp cao - ảnh 1
100 bản tự truyện của Hitler được chủ tịch Kim tặng cho các quan chức cấp cao Triều Tiên 

Trong khi, phần lớn các cuốn sách nước ngoài bị cấm lưu hành tại Triều Tiên, thì cuốn tự truyện nổi tiếng của nhà độc tài Adolf Hitler đã được in thành 100 bản và phân phát cho những quan chức hàng đầu của quốc gia này. Món quà bất ngờ trên cũng đánh dấu bước thay đổi chính trị đáng kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành đất nước. 

"Mein Kampf" (tiếng Đức "Cuộc tranh đấu của tôi") được Hitler bắt đầu viết vào năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế chế Đức một khi lên nắm quyền. Cuốn sách thu hút người đọc khi nhắc tới quá trình tái thiết quân đội và kinh tế sau Thế chiến thứ nhất.

Trả lời mạng tin New Focus, theo một quan chức cấp cao Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã thuyết trình trước các quan chức cấp cao Triều Tiên sau đó tặng bản sao "Meim Kampf" và khuyến khích họ đọc để rút kinh nghiệm.

"Kim Jong Un đã trình bày một bài thuyết trình cho các quan chức cao cấp và nhấn mạnh việc Triều Tiên cần theo đuổi Byungjin – chính sách phát triển đồng thời cả lĩnh vực kinh tế và hạt nhân", New Focus cho biết.

Món quà của chủ tịch Kim được đánh giá là mang tính biểu tượng khi khuyến khích các quan chức suy nghĩ về cách thức mà một quốc gia cô lập và yếu kém như Đức lúc bấy giờ có thể xây dựng nền kinh tế và quân sự vững mạnh.

Tổng biên tập New Focus - Shirley Lee cho rằng các nhà tuyên truyền Triều Tiên đang cố gắng học hỏi những kinh nghiệm thành công của Hitler và áp dụng cho đất nước. Đây chính là lý do mà con đường phát triển của  Triều Tiên hiện nay dường như giống với Đức cách đây 80 năm.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !