Kim Jong-un lần thứ 3 thị sát đảo tiền tiêu

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thực hiện chuyến thăm thứ 3 trong năm nay tới các đơn vị quân sự đóng trên những đảo trọng yếu thuộc khu vực lãnh hải tranh chấp với Hàn Quốc, hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên thông báo hôm nay (3/9).
Kim Jong-un lần thứ 3 thị sát đảo tiền tiêu - ảnh 1
Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm đơn vị phòng thủ đảo Wolnae

Chuyến thăm lần này của chủ tịch Kim tới đảo Jangjae và Mu được đánh giá không gây "sốc" bằng chuyến thăm hồi tháng Ba khi tình hình chiến sự với Hàn Quốc trong giai đoạn vô cùng căng thẳng. Thậm chí, ông Kim còn đe dọa "xóa sổ" hòn đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Theo KCNA, chủ tịch Kim đã thị sát các doanh trại mới xây, tọa độ quân sự và nơi ở của các binh sĩ cùng thân nhân. Trong chuyến thăm lần này, ông Kim còn nhận được một bản báo cáo chi tiết về "các mục tiêu và tạo độ của kẻ thù" nằm trên những hòn đảo trọng yếu của Hàn Quốc.

Khu vực biên giới giữa Bình Nhưỡng và Seoul trên vùng biển Hoàng Hải, phía tây bờ biển của bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến các cuộc đụng độ hải quân đẫm máu vào các năm 1999, 2002 và 2009. Năm 2010, tàu hải quân Hàn Quốc – Cheonan đã bị đánh chìm trong khu vực này, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ. Cuối năm 2010, Triều Tiên tiếp tục nã pháo vào đảo Yeonpyeong, khiến 4 dân thường thiệt mạng.

Trong những tháng gần đây, tình hình căng thẳng chiến sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang có dấu hiệu lắng dịu khi các bên nỗ lực nối lại hoạt động của hàng loạt dự án xuyên biên giới đang bị ngừng trệ. Tuy vậy, những căng thẳng vẫn còn âm ỉ dai dẳng giữa hai bên, thể hiện qua một số động thái ngoại giao buộc tội lẫn nhau. 

Hôm 30/8, Triều Tiên đã hủy chuyến thăm của một đại sứ Mỹ nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, vào hôm nay (3/9), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố Triều Tiên đang tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân đã kéo dài trong 3 năm qua. Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên có khả năng chế tạo các loại vũ khí nguyên tử bất cứ lúc nào. 

"Chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm kể từ năm 2010 và trở thành mối đe dọa hiện hữu vào năm 2013. Bình Nhưỡng có khả năng chế tạo thiết bị hạt nhân bất cứ lúc nào. Việc Trung Quốc thay đổi thái độ với Triều Tiên đã minh chứng cho mức độ nguy hiểm của chương trình hạt nhân mà quốc gia cô lập đang theo đuổi", bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc viết.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bị đẩy lên đỉnh điểm khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái và thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 trong tháng Hai năm nay. Động thái này của Triều Tiên đã khiến Liên Hiệp Quốc áp đặt thêm lệnh trừng phạt với quốc gia cô lập.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !