Kim Jong-un bị Mỹ áp đặt trừng phạt

Theo tờ USA Today, hôm 6/7, Mỹ lần đầu tiên tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với cá nhân ông Kim Jong-un, cùng 22 cá nhân và tổ chức khác của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Chính phủ Triều Tiên tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó bao gồm các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, bắt bớ và giam cầm tùy tiện, cưỡng bức lao động và tra tấn".

Kim Jong-un bị Mỹ áp đặt trừng phạt - ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc, nhiều vi phạm nhân quyền đã xảy ra ở trại tù chính trị Kwanliso, nơi giam giữ khoảng từ 80.000 đến 120.000 tù nhân, bao gồm cả trẻ em. Chính phủ Triều Tiên cũng duy trì một hệ thống lao động cưỡng bức và hạn chế các quyền tự do ngôn luận, các hiệp hội, tôn giáo và các phong trào của người dân.

Ngoài ông Kim Jong-un, Mỹ cũng lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với quản lý của các trại lao động cưỡng bức ở Triều Tiên.

Trong số những người bị liệt kê trong danh sách có:

Ông Kang Song Nam, giám đốc Cục Trại giam của Bộ An ninh Quốc gia. Ông này bị cáo buộc dùng hình thức tra tấn, cố tình bỏ đói và bạo lực tình dục.

Ông Choe Chang Pong, Bộ trưởng Bộ Công an, chịu trách nhiệm về an ninh nội bộ, kiểm soát xã hội, kiểm duyệt và đàn áp bạo loạn. Ông cũng bị cho là đã sử dụng hình thức tra tấn và bạo lực tình dục để ép nhận tội.

Theo ông Thad McBride, một luật sư về thương mại quốc tế tại công ty luật Bass, Berry & Sims của Mỹ, cho biết, sau khi ông Kim Jong-un bị áp đặt lệnh trừng phạt, các công ty Mỹ sẽ bị cấm làm ăn với ông Kim hay bất kỳ công ty nào ông đang điều hành. Các tài sản của ông tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Lệnh trừng phạt cũng sẽ tác động đến các công ty Mỹ đang hợp tác với các công ty nước ngoài có chủ sở hữu là ông Kim hay các cá nhân khác có tên trong danh sách trừng phạt.

Ông Thad McBride cho rằng, các biện pháp hiện thời chủ yếu mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, chúng có thể sẽ cứng rắn hơn nữa trong thời gian tới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ USA Today (Nước Mỹ ngày nay), tờ báo được xuất bản vào năm 1982, chủ sở hữu là Tập đoàn Gannett và được phân phối khắp nước Mỹ. Theo một số thông tin không chính thức, tờ báo này có tổng số lượng phát hành lớn nhất của báo Mỹ và lớn thứ hai trong hệ thống báo tiếng Anh. USA Today nổi tiếng về các cuộc thăm dò dư luận trong nước Mỹ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !