Kiev vạch kế hoạch khôi phục Donbass

Trong trường hợp khôi phục lại được quyền kiểm soát lãnh thổ vùng Donbass – miền Đông Ukraine, chính quyền Kiev có kế hoạch xây dựng lại cơ sở hạ tầng của khu vực này trong vòng 2-3 năm.
Kiev vạch kế hoạch khôi phục Donbass - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng phụ trách về các vấn đề vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thuộc Chính phủ Ukraine George Tuck đưa ra trên kênh truyền hình "112 Ukraine".

"Tôi nghĩ rằng một phần (nếu quá trình khôi phục diễn ra) được chi trả bởi ngân sách nhà nước Ukraine, một phần được viện trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế", ông Tuck cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng, một trong những vấn đề chính là việc ngập nước tại các mỏ than và cần bơm nước ra khỏi đó. Ngoài ra, nhiều nhà máy bị cắt giảm hoặc di rời khỏi lãnh thổ Donbass.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển khu vực Ukraine - Gennady Zubko cho biết, để phục hồi cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy của Donbass, sẽ cần khoảng 15 tỷ USD. Cũng theo ông, số tiền này bao gồm chi phí sửa chữa nhà ở và bồi thường thiệt hại cho các công ty.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hứa sẽ chuyển vào ngân sách tỉnh Donetsk và Lugansk (các khu vực đang chịu sự kiểm soát của Kiev) hơn 3 tỷ grivna (tương đương 38 triệu USD).

Đặc biệt, người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng, số tiền này sẽ được sử dụng để sửa chữa các trường học, trạm y tế và nhà trẻ.

Cuộc xung đột vũ trang ở Donbass bắt đầu diễn ra vào mùa xuân năm 2014 sau những nỗ lực của chính quyền mới ở Kiev dung sức mạnh nhằm đàn áp phong trào phản đối tại tỉnh Donetsk và Lugansk.

Các bên đã nhiều lần tuyên bố ngừng bắn, tuy nhiên cho đến nay vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, có 9.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang Lenta, trang chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin liên quan đến tình hình các nước trong không gian hậu Xô Viết.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !