Kiev ra hạn chót, dọa ‘tấn công chống khủng bố’ với lực lượng thân Nga
Sau cái chết của một nhân viên an ninh quốc gia và 2 thân tín gần điểm nóng phía đông Slaviansk, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchinov tuyên bố hạn chót để những người biểu tình thân Nga đang cố thủ trong các tòa nhà chính phủ hạ vũ khí là vào lúc 6 giờ sáng nay (14/4) theo GMT.
“Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia đã quyết định tổ chức một cuộc tổng tấn công chống khủng bố liên quan tới các lực lượng vũ trang tại Ukraine”, ông Turchinov nói.
![]() |
Một người biểu tình thân Nga đứng ngoài tòa nhà chính phủ Ukraine tại thành phốDonetsk |
Quyền Tổng thống Turchinov cũng đổ lỗi cho Nga đã xúi giục lực lượng phần tử nổi dậy tại nhiều thị trấn với đa số người dân nói tiếng Nga sinh sống tại khu vực phía đông Ukraine.
“Chúng ta sẽ không để Nga tái diễn kịch bản Crimea tại những khu vực miền đông Ukraine”, Tổng thống lâm thời Turchinov tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng kế hoạch triển khai tấn công quân sự trên là một “tội ác” đồng thời kêu gọi phương Tây nên kiểm soát những đồng minh nằm trong chính phủ lâm thời Kiev.
“Đây là lúc phương Tây có trách nhiệm ngăn chặn một cuộc nội chiến tại Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
Trả lời hãng tin Reuters, một nhà ngoại giao giấu tên thuộc Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này sẽ nhóm họp vào lúc 1 giờ sáng nay (GMT) tại New York theo yêu cầu của Nga. Trong khi đó, một quan chức khác tiết lộ các cuộc thảo luận với sự tham gia của Ukraine cũng đang được tiến hành.