Kiev muốn nhận tiền bồi thường sau khi Nord Stream 2 ra mắt

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba hôm 13/6 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức, Kiev đang tính đến việc nhận bồi thường sau khi dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) được thực hiện.

Theo ông Kuleba, ý định của Mỹ để bồi thường thiệt hại cho phía Ukraine từ việc vận hành đường ống dẫn khí đốt rõ ràng đã tăng lên trong thời gian gần đây.

“Tuy nhiên, hiện không có gì được đưa ra cho đến khi có quyết định cuối cùng”, nhà ngoại giao Ukraine nói thêm.

{keywords}
Kiev muốn nhận tiền bồi thường sau khi Nord Stream 2 ra mắt. (Ảnh: RIA)

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine lưu ý, Berlin và Washington đang đàm phán về Nord Stream 2, nhưng Kiev không tham gia vào việc này.

“Nếu chúng tôi được đề nghị đàm phán về bồi thường, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý vô điều kiện về những gì chúng tôi sẽ được cung cấp”, ông Kuleba giải thích.

Ông Kuleba cho rằng, đối với Ukraine, Nord Stream 2 không chỉ gây ra mối đe dọa về kinh tế mà còn là mối đe dọa an ninh.

“Do đó, chúng tôi nói rằng đường ống dẫn dầu nên được sử dụng như một đòn bẩy để khuyến khích Nga đóng một vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo một đại biểu của đảng các khu vực (PR) đối lập trong Quốc hội Ukraine, ông Nestor Shufrich, việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng đối với Ukraine và sẽ ảnh hưởng đến mọi người dân của đất nước.

Ông Shufrich than thở về việc Kiev không thể tự bảo vệ mình, thay vào đó lặp lại “như một câu thần chú” rằng đường ống sẽ không được hoàn thành.

“Điều này có nghĩa là gì? Rằng ban đầu chúng tôi phải đấu tranh, có lẽ không phải vì việc đóng cửa Nord Stream 2, mà là để cung cấp cho mình một hợp đồng trung chuyển, không phải trong 4 năm mà là 14-25 năm”, ông Shufrich kết luận.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về dự án Nord Stream 2. Theo bà Merkel, các bên đã thảo luận ngắn gọn về đường ống Nord Steam 2, bà cho biết thêm các nước đang tiến hành đàm phán về dự án này và họ đang “đi đúng hướng”.

Bà Merkel nói rằng Ukraine vẫn nên là một đối tác trung chuyển khí đốt.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kết thúc công việc xây dựng đường ống đầu tiên của dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Tập đoàn Gazprom của Nga đã sẵn sàng bơm khí vào đường ống.

“Tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay, cách đây hai tiếng rưỡi, việc đặt ống cho đường ống đầu tiên của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã hoàn thành. Công việc ở tuyến thứ hai vẫn tiếp tục”, ông Putin nói trong phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg.

Theo Tổng thống Nga, công việc đặt đường ống trên biển đã kết thúc, đường ống thứ hai sẽ hoàn thành tối đa trong vòng hai tháng.

“Các đường ống được lắp đặt từ phía Đức và Nga đang xích lại gần. Chỉ cần nâng chúng lên và hàn lại với nhau, vậy thôi. Nhưng việc đặt các đường ống đã hoàn tất”, ông Putin nói thêm.

Ông Putin nhắc lại rằng Nord Stream 2 sẽ phục vụ lợi ích kinh tế của châu Âu giống như Nord Stream 1 và sẽ đảm bảo cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu.

Người dân Moscow có cơ hội trúng ô tô khi tiêm vắc-xin Covid-19

Người dân Moscow có cơ hội trúng ô tô khi tiêm vắc-xin Covid-19

Thị trưởng thủ đô Moscow Sergei Sobyanin hôm 13/6 cho biết, thủ đô của Nga đang triển khai chương trình khuyến khích đi tiêm vắc-xin Covid-19 cho công dân trên 18 tuổi.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách mở cửa máy bay Hàn Quốc trên không vì ‘ngột ngạt’

Theo cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, lý do hành khách nam mở cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines giữa lúc hạ cánh hôm 26/5 vì “cảm thấy ngột ngạt và muốn xuống nhanh”.

Túi đầy tiền, tỷ phú ChatGPT vẫn thích di chuyển bằng taxi loại rẻ

Sam Altman, tỷ phú đồng sáng lập OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, không sử dụng taxi UberBlack mà thích dùng taxi loại rẻ hơn là UberX vì nó tiết kiệm chi phí hơn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng về việc nâng trần nợ công

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận để tránh tình trạng vỡ nợ.

Bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai

Hôm nay (28/5), vòng bầu cử Tổng thống thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức, với hai ứng viên là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Kemal Kilicdaroglu.

Siêu bão mạnh nhất thế giới 3 năm qua sắp đổ bộ Philippines

Siêu bão Mawar (tên địa phương là Betty) đã tiến vào vùng biển Philippines.

Mức độ tin tưởng của dân Nga với Tổng thống Putin tăng lên 80%

Theo kết quả một cuộc khảo sát được Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga tiến hành từ 15-21/5, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin là 80%.

Hành khách đi máy bay đối mặt án tù 20 năm vì tội buôn lậu chim vào Mỹ

Vận chuyển lậu 29 quả trứng chim tới sân bay Mỹ và bị phát hiện, nam hành khách hiện đối mặt với bản án 20 năm tù giam.

Người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống, ôm chặt Thủ tướng Đức

Cảnh sát Đức phải xấu hổ sau khi một người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống của Thủ tướng Olaf Schloz rồi dành cho nhà lãnh đạo này một cái ôm nồng nhiệt khi ông đang chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Frankfurt.

Mỹ sẽ vỡ nợ vào 5/6 nếu không đạt thỏa thuận về trần nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/5 cho biết, chính phủ sẽ thiếu tiền để thanh toán các hóa đơn vào 5/6 nếu Quốc hội và Nhà Trắng không đi tới một thỏa thuận về trần nợ công.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ không vỡ nợ

Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ công của chính phủ Mỹ.

Đang cập nhật dữ liệu !