"Kịch bản ác mộng" có thể xảy ra khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Việc Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria có thể là vỏ bọc cho một “kịch bản ác mộng” có thể xảy ra đối với một vụ khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học, sau đó người Mỹ sẽ tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria hoặc thậm chí có mưu đồ lật đổ chính phủ của nước này.

Quân đội Mỹ

Nhận định trên do ông Vitaly Naumkin, Giám đốc Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga đưa ra.

Theo ông Vitaly Naumkin, ngoài việc đấu tranh chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, Hoa Kỳ còn có các nhiệm vụ khác ở Syria, đặc biệt là đánh bật Iran.

"Có những kịch bản ác mộng ở khu vực Trung Đông, một trong số đó là dựa trên những nghi ngờ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân nhân Mỹ rời khỏi Syria, và các đồng minh của Mỹ cũng sẽ rút quân. Và rồi một ai đó sẽ lại tổ chức vụ khiêu khích bằng vũ khí hóa học rồi quy tội cho ông Assad (Tổng thống Syria Assad), tiếp theo người Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh vào các mục tiêu ở chính Syria… Mọi câu chuyện ở đây đều chỉ là vỏ bọc, nhiệm vụ là làm sao tấn công người Iran, đồng thời mặt khác là đổ lỗi cho chính phủ ở Syria", ông Naumkin nhận định.

Theo ông, "một số chuyên gia cũng đang có những nghi ngờ, nhận định như vậy, và kịch bản này của người Mỹ hoàn toàn chẳng tuyệt vời chút nào”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakhazova

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 nhận định rằng Mỹ muốn ở lại Syria bất chấp thông báo rút quân.

Trước đó, Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton đã đưa ra thêm một điều kiện mới về việc Mỹ rút quân khỏi Syria, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng ý bảo vệ các đồng minh người Kurd của Mỹ.

Ông Bolton nói: "Chúng tôi không nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ nên thực hiện hành động quân sự vốn không được phối hợp đầy đủ và đồng ý của Mỹ ở mức tối thiểu để họ không gây nguy hiểm cho quân đội của chúng tôi, theo đó họ sẽ đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump rằng các lực lượng đối lập Syria từng chiến đấu cùng với chúng tôi sẽ không bị đe dọa".

Ngoài ra ông Bolton còn nhấn mạnh, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Thổ Nhĩ Kỳ không được giết hại người Kurd và rằng Mỹ sẽ không rút quân nếu không có thỏa thuận về điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tháng 12/2018 đã đưa ra tuyên bố chiến thắng trước quân IS ở Syria, đồng thời lưu ý rằng đây là lý do duy nhất khiến quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia này. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo rằng Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nhưng chiến thắng trước IS không đồng nghĩa với việc ngừng các hoạt động của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Chuyên gia nhận định về một kịch bản ác mộng sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria Chuyên gia nhận định về một kịch bản ác mộng sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria Việc Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria có thể là vỏ bọc cho một kịch bản ác mộng có thể xảy ra đối với một vụ khiêu khích sử dụng vũ khí hóa học sau đó người Mỹ sẽ tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria hoặc thậm chí có mưu đồ lật đổ chính phủ của nước này Quân đội Mỹ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakhazova Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !