Khuyến khích DN yếu kém rút niêm yết

Theo ông Trần Đắc Sinh cho rằng, việc các công ty niêm yết làm ăn không hiệu quả, nợ nần, giá cổ phiếu giá thấp… rút khỏi thị trường không làm hoang mang nhà đầu tư mà giúp cho thị trường được gạn lọc, lấy lại hình ảnh.

Khuyến khích DN yếu kém rút niêm yết - ảnh 1
Một CTCK buổi thị trường vào cảnh chợ chiều

Có cảm giác việc niêm yết quá dễ, khiến công ty nào muốn lên sàn thì lên. Phải chăng vì đó mà hiện nay trên sàn có những mã, những công ty rất tồi tệ, cũng là một nguyên nhân khiến thị trường ảm đạm, hình ảnh thị trường thê thảm, thưa ông?

Ông Trần Đắc Sinh: Đó cũng là một nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân chính.

Quan điểm của ông thế nào về việc DN rút niêm yết?

Ông Trần Đắc Sinh: Trên sàn có vài chục công ty làm ăn khó khăn, và tình hình tài chính cũng không được tốt. Nên không thể để kéo dài mãi. Vì vậy, việc DN rút khỏi thị trường là điều đáng hoan nghênh.

Vì trong rổ VN-Index mà có những công ty quá xấu thì gây ra hình ảnh thị trường bị ảnh hưởng. Đương nhiên điều kiện hủy niêm yết cũng khó khăn, chứ không chỉ DN muốn là làm được. Vì nó còn liên quan đến yếu tố bảo vệ cổ đông thiểu số.

Việc rút khỏi thị trường cũng có những cái khó khăn. Trừ số cá biệt phải rút, còn lại số mình muốn người ta ta rút thì người ta không rút. Mà người ta muốn rút cũng khó vì những quy định ngặt nghèo. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ tiếp tục phân loại, chia ra các bảng niêm yết, bảng nào DN tốt, bảng nào DN xấu để nhà đầu tư lựa chọn. Vừa rồi có làm bảng VN-Index 30 là những DN hàng đầu tốt. Đã là thị trường thì có sản phẩm tốt sản phẩm xấu, nhưng nếu xấu quá thì làm mất hình ảnh thị trường, thì cũng phải bàn với DN có phương cách để rút niêm yết. Hoặc nếu quá xấu thì ta có thể đơn phương hủy niêm yết.

Có công ty nói với tôi là muốn niêm yết nhưng mà cái gì cũng phải công bố, ngại quá. Nói như vậy là anh không muốn minh bạch thông tin.

Thứ nữa, nếu DN rút thì những cổ đông nhỏ lẻ muốn bán, thì bán ở đâu? Đồng ý không đạt được mục đích thì rút, nhưng vấn đề thanh khoản và minh bạch hóa không xử lý được. Cho nên như vậy một công ty phải tính toán rất kỹ khi quyết định rút niêm yết.

Nếu không bị phá sản, thì khi rút niêm yết cổ phiếu của cổ đông nhỏ có phải buộc công ty phải mua lại? Nếu công ty không mua thì số phận các cổ đông nhỏ sẽ như thế nào?

Ông Trần Đắc Sinh: Việc đó thuộc giải quyết của đại hội cổ đông. Nhưng mà thông thường các cổ đông lớn nắm tỷ lệ cao biểu quyết mất. Nên các cổ đông nhỏ lẻ rất khó bàn bạc, quyền lợi vẫn bị ảnh hưởng.

Vì vậy nên khi có ý định rút niêm yết, DN phải bàn bạc tính toán rất kỹ.

Cứ nghĩ ông rất buồn rầu cho TTCK hiện tại nhưng hóa ra ông lại có vẻ lạc quan?

Ông Trần Đắc Sinh: Buồn thì có chứ sao không! Buồn vì các CTCK của ta, trong nền kinh tế khó khăn đã không vượt qua được. Hai là cũng có buồn bởi vì một số CTCK làm ăn chụp giựt, không quản trị rủi ro tốt, từ đó đã đâm ra đổ bể. Vừa là trách nhiệm của mình nhưng đó cũng vừa là nỗi buồn. Còn vấn đề nữa là vấn đề giao dịch. Giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng/ngày thì các CTCK sống được. Chứ như năm 2012 chỉ vài trăm tỷ đồng/ngày, thì so với kỳ vọng của mình là rất thấp, dẫn đến thị trường sụt giảm, CTCK bị èo uột.

Kinh tế thất bại, DN khó khăn, người ta không mua bán cổ phiếu nữa. Nhiều mã chỉ giao dịch được vài trăm cổ phiếu/ngày, có cổ phiếu hoàn toàn không giao dịch được. Chẳng hạn cổ phiếu địa ốc, giá thấp nhưng nợ nần nhiều, có ai mua bán nó để làm gì?

Trước cảnh chợ chiều như vậy, những người đứng đầu trong lĩnh vực, làm sao không buồn lòng?

Kỳ cuối: Năm 2015 hoàn tất sắp xếp lại thị trường

Thảo Nguyên

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.