Khủng hoảng Ukraine: Nga cấm nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ và EU
Theo các cơ quan thông tấn nhà nước Nga thông báo hôm thứ Tư (6/8), Moscow sẽ cấm nhập khẩu tất cả các thực phẩm từ Mỹ và tất cả trái cây và rau quả từ châu Âu. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mà phương Tây đưa ra trước đó.
![]() |
Lệnh cấm nhập khẩu hoa quả và gia cầm từ EU và Mỹ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thị trường nông sản thực phẩm ở Nga. Ảnh: Một cửa hàng hoa quả ở Nga. |
Hãng tin AP nhận định các biện pháp này sẽ đánh thẳng trực tiếp vào người tiêu dùng nội địa Nga, những người dựa vào nhập khẩu giá rẻ, cùng với nông dân phương Tây bởi Nga là một thị trường lớn. Moscow đến nay vẫn luôn là nước mua nhiều trái cây và rau quả châu Âu nhất, và là nhà nhập khẩu gia cầm lớn thứ hai của Mỹ.
RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Nga Alexei Alexeenko cho biết, tất cả trái cây và rau quả châu Âu và tất cả gia cầm Mỹ sẽ được đưa vào một lệnh cấm được lập theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, để trừng phạt các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga.
Trước đó, Alexeenko nói với hãng tin Reuters rằng lệnh cấm đối với hàng hóa EU và Mỹ sẽ là "khá lớn", và đặc biệt sẽ bao gồm cả gia cầm Mỹ. Ông Alexeenko từ chối cung cấp danh sách đầy đủ các loại hàng hóa bị cấm.
Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ tránh các biện pháp làm tổn thương tới người tiêu dùng nga, nhưng lệnh cấm đã bao trùm lên tất cả và họ khó có thể tránh khỏi ảnh hưởng.
Nga nhập khẩu khoảng 43 tỷ USD giá trị thực phẩm vào năm ngoái. Theo Ủy ban châu Âu, Nga đã mua 28% trái cây xuất khẩu của EU và 21,5% rau quả trong năm 2011.
Nga cũng là người mua nhiều thứ hai các mặt hàng gia cầm do Mỹ sản xuất, chỉ đứng sau Mexico vào năm ngoái, chiếm 8% thị trường xuất khẩu của nước này, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết. Gia cầm Mỹ trở nên phổ biến ở Nga kể từ những ngày đầu sau khi liên xô tan rã, đến mức dân buôn ở các chợ Nga đã gọi là “chân gà ông Bush”, theo tên của vị tổng thống George Bush (cha) hồi đó.
Lệnh cấm được đưa ra sau khi Mỹ và EU lần thứ hai áp đặt lệnh trừng phạt Nga khi cho rằng lệnh trừng phạt đầu tiên là quá nhẹ nhàng với những gì Moscow đã can thiệp ở Ukraine. Mục tiêu của lệnh trừng phạt đợt này nhắm vào quốc phòng, dầu khí và các lĩnh vực tài chính của Nga.
Trong khi đó, căng thẳng tại chiến trường miền đông Ukraine vẫn chưa thuyên giảm. Kiev cho biết có 18 lính Ukraine đã bị giết và 54 người đã bị thương trong 25 cuộc đụng độ khác nhau vào ngày hôm qua (5/8) ở miền đông nước này. Phát ngôn viên quân sự Andriy Lysenko cho biết các binh lính đã bị tấn công từ bên trong vùng lãnh thổ và bảo vệ biên giới của Nga.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.