Khủng bố, tranh chấp biển sẽ "nóng" ở ASEAN 27

Khủng bố và căng thẳng lãnh thổ dự kiến sẽ là những vấn đề sẽ bao phủ lên các chương trình nghị sự ở Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 27 đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng người đồng cấp đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác gặp nhau ở Kuala Lumpur trong 2 ngày 21-22/11 tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 27.

Hội nghị thượng đỉnh đánh dấu lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần, các cuộc cấp cao nhất trong khu vực diễn ra. Trước đó là các cuộc gặp gỡ của thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Manila, Philippines.

Khủng bố, tranh chấp biển sẽ

Kuala Lumpur những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 27. Ảnh: Reuters.

APEC kết thúc bằng lời kêu gọi khẩn cấp sự hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố sau các vụ tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Paris giết chết 129 người. Quyết tâm này còn được thôi thúc hơn nữa khi lực lượng nổi dậy ở Mali đang bắt giữ hàng trăm con tin, đã có ít nhất 20 người bị giết.

Căng thẳng còn được thúc đẩy khi Trung Quốc đang từ từ mở rộng các đảo san hô, bãi đá trong vùng biển tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Tại Manila, Obama kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cải tạo các đảo, vốn đã dấy lên mối lo ngại sẽ có những cuộc đối đầu bạo lực trong khu vực, và công bố hàng trăm triệu USD viện trợ mới cho các đồng minh trong khu vực.

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên các tuyên bố chủ quyền của các láng giềng trong khu vực.

Chương trình nghị sự tại Kuala Lumpur bao gồm cả hội nghị tuyên bố thành lập “Cộng đồng kinh tế ASEAN” (AEC) vào Chủ nhật (22/12). Đây là cộng đồng được lấy cảm hứng từ Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

Đó sẽ là bước tiến gần hơn tới một thị trường Đông Nam Á thống nhất, với dòng chảy tự do của hàng hóa, vốn và lao động có tay nghề xuyên biên giới.

Tuy vậy, một AEC thực tại vẫn còn quá xa vời do những rào cản phi thuế quan có ý nghĩa, quyền lợi và khoảng cách phát triển giữa các thành viên ASEAN. Tuyên bố ngày 22/12 mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn là thực tế.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ ký một công ước mới chống lại nạn buôn người sau khi khu vực này bị rung chuyển bởi một cuộc khủng hoảng người tị nạn hồi đầu năm nay, bao gồm cả việc phát hiện ra các trại tị nạn dã man ở Thái Lan và Malaysia.

Các cuộc họp mở rộng sẽ diễn ra vào Chủ nhật, với các quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Dự kiến các thỏa thuận thêm giữa các thành viên trong nhóm 12 nước tham gia Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng sẽ diễn ra tại ASEAN 27. 

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !