Khủng bố ở Paris: Quân đội thế giới sôi sục quyết tâm tiêu diệt IS
Theo Reuters, áp lực trong nước và nước ngoài đang đè nặng lên Mỹ về việc mở rộng hoạt động chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Do đó, nhiều khả năng quân đội Mỹ sẽ cho tăng cường chiến dịch quân sự tiêu diệt IS trong thời gian tới mà cụ thể thông qua sức mạnh không quân.
Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng Washington sẽ tìm kiếm sự hợp tác với các đồng minh châu Âu và Ả Rập để xây dựng sức mạnh quân sự trong cuộc chiến ở Iraq và Syria. Song hiện chưa rõ, liệu Paris và Washington có sẵn sàng mở rộng quy mô hoạt động quân sự hay nói cách khác là tiến hành một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn ở Trung Đông.
![]() |
Quânđội Phápđi tuần tra gần khu vực thápEiffel sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Parisđêm 13/11. |
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Barack Obama đã từng nhiều lần đưa ra lời cam kết có những hành động quân sự mạnh tay hơn với IS. Theo các chuyên gia chống khủng bố, vụ tấn công liên hoàn ở Paris sẽ trở thành chất xúc tác để hiện thực hóa tuyên bố trên.
Hôm 14/11, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm gây ra các vụ tấn công ở Paris vào đêm 13/11 khiến 129 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pháp kể từ sau Thế chiến thứ Hai.
Mới chỉ 2 tuần trước, IS cũng đã khẳng định tổ chức này gây ra nhiều vụ tấn công khác. Điển hình là 2 vụ đánh bom liều chết ở khu vưc phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, khiến 43 người chết. Ngoài ra, chi nhánh IS ở Ai Cập tuyên bố chính các tay súng khủng bố đã gây ra tai nạn cho chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Nga Metrojet hôm 31/10, cướp đi sinh mạng của 224 người.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cũng từng khẳng định rõ ràng, quy mô giới hạn của chiến dịch không kích cũng như hỗ trợ cho các lực lượng bộ binh ở Iraq và Syria mà Mỹ triển khai, “không đạt hiệu quả bảo vệ an ninh cho Mỹ và các quốc gia đồng minh”. “Cuộc chiến chống IS đang nhanh chóng lan ra bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria. Đây là lý do vì sau chúng ta cần đẩy mạnh tấn công”, bà Feinstein nhận định.
Pháp ra tay
Các ứng cử viên đảng Cộng hòa tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016 đã liên tiếp gây áp lực lên chính quyền của Tổng thống Obama đặc biệt là sau vụ tấn công liên hoàn đêm 13/11 ở Paris.
Điển hình, cựu thị trưởng bang Florida, ông Jeb Bush cho rằng các phần tử khủng bố hồi giáo đang xây dựng “một kế hoạch có tổ chức để phá hủy nền văn minh phương Tây” và Mỹ cần phải nắm vai trò tiên phong trong cuộc chiến này.
![]() |
Tàu sân bayCharles de Gaulle của Pháp. |
Về phần mình, Pháp khẳng định các vụ tấn công ở Paris chính là “lời tuyên chiến” do đó quốc gia này có thể tăng cường tham gia chiến dịch không kích chống lại IS. Ngay cả trước thời điểm xảy ra thảm kịch ở Paris, Pháp cũng đã ra tuyên bố điều động chiếc tàu sân bay duy nhất Charles de Gaulle tới Trung Đông vào ngày 18/11 tới.
Hồi tháng trước, Tổng thống Obama đã quyết định điều lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ các tay súng phiến quân Syria chiến đấu trên mặt đất. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng bác bỏ kế hoạch này. Ngoài ra, ông Obama còn cho triển khai tăng cường tàu sân bay Mỹ tới căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới chức Mỹ cho biết họ đang tiến hành thảo luận với đồng minh bao gồm các nước Ả Rập trong việc tăng cường vai trò của các quốc gia trong chiến dịch không kích. Cuộc thảo luận này bao gồm cả kế hoạch liệu các đồng minh có nên triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iraq và Syria.
Điển hình, cùng ngày xảy ra vụ tấn công liên hoàn ở Paris, Mỹ đã triển khai một chiến dịch nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Libya. Trước đó một ngày, Mỹ được cho tiến hành đợt không kích và tiêu diệt được 'phiến quân John', đao phủ của IS ở Syria.
Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu trong thời gian tới Mỹ sẽ còn tiếp tuc kiềm chế hành động và liệu chính quyền của Tổng thống Obama có dần nới lỏng các quy định liên quan tới chiến dịch không kích.
Một câu hỏi nữa là liệu Anh có mở rộng quy mô không kích và đưa thêm vũ khí tình báo trên không mà họ từng sử dụng ở Iraq tới Syria. Trên thực tế, London vẫn chưa tham chiến chống lại IS ở Syria mặc dù Thủ tướng David Cameron tuyên bố đang đẩy mạnh các hành động song nhà lãnh đạo Anh lại vấp phải sự phản đối của các chính trị gia trong nước.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.