Khủng bố liên hoàn ở Sri Lanka là do IS xúi giục?

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết những bằng chứng ban đầu cho thấy rằng các vụ khủng bố ở Sri Lanka vào ngày lễ Phục sinh 21/4 vừa qua ít nhất là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xúi giục.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS, ông Pompeo được hỏi về việc Mỹ có “bất kỳ quan điểm nào” về các vụ đánh bom ở Sri Lanka hay không. Ông trả lời: “Mọi dấu hiệu hiện nay cho thấy rằng vụ việc này ít nhất là do IS xúi giục gây ra”, và những thông tin về mối liên hệ giữa tổ chức này với vụ khủng bố rất có thể đang tồn tại.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin rằng vụ khủng bố ở Sri Lanka ít nhất là do IS xúi giục.

“Quy mô, mức độ phức tạp của vụ tấn công này là điều mà bất kỳ nhà phân tích nào sẽ nhận định rằng: “Chúng ta phải điều tra thật kỹ. Việc một nhóm khủng bố địa phương thực hiện một vụ khủng bố tương đối phức tạp và đồng thời là hoàn toàn có thể”. Nhưng cũng có khả năng có kẻ nào đó đã tiếp tay cho chúng”, ông Pompeo nói.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Pompeo nhấn mạnh IS và các tổ chức khủng bố khác vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ và rằng Washington sẽ “tiếp tục cảnh giác cao độ” để tiêu diệt các mạng lưới khủng bố.

“Rất có thể IS và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan khác vẫn còn đang hoạt động”, ông Pompeo nói. “Chúng ta có al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho nước Mỹ bằng những kinh nghiệm của chúng. Có rất nhiều lỗ hổng mà chúng có thể sẽ lợi dụng. Tuy nhiên, việc tiêu diệt những mạng lưới khủng bố này là điều mà Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ để thực hiện”.

Tám vụ nổ đã xảy ra tại Sri Lanka vào ngày 21/4 vừa qua, và 3 nhà thờ cùng với 3 khách sạn đã trở thành mục tiêu. Đây là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất xảy ra trong lịch sử Sri Lanka, vượt quá cả những vụ khủng bố tàn khốc nhất trong 25 năm nội chiến (đã kết thúc vào năm 2009) của nước này.

Một chiến dịch truy lùng quy mô lớn đã được tiến hành sau vụ tấn công. Chính quyền Sri Lanka cũng áp dụng lệnh giới nghiêm và triển khai thêm 1.000 binh lính tới thủ đô Colombo. IS được cho là đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố và tung ra ảnh chụp những kể đã đánh bom tự sát. Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết các điều tra viên vẫn đang tìm hiểu mối liên hệ nước ngoài của những phần tử khủng bố.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Sri Lanka khủng bố IS điều tra Mỹ Mike Pompeo

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !