Không tham dự "Vành đai và Con đường", Ấn Độ quyết làm căng với Trung Quốc

Việc không tham dự hội nghị "Vành đai và Con đường" diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh vào tuần tới cho thấy, Ấn Độ đang gia tăng sức ép với Trung Quốc liên quan tới chuyện nước này ủng hộ Pakistan.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vijay Keshav Gokhale thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào hôm nay (21/4).

Chuyến công tác của ông Gokhale diễn ra giữa lúc quan hệ căng thẳng Trung - Ấn vẫn chưa được giải quyết liên quan tới việc Bắc Kinh từ chối áp đặt lệnh trừng phạt với thủ lĩnh nhóm phiến quân ở Pakistan và việc Trung Quốcđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên khu vực do Pakistan kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn ĐộNarendra Modi.

Hôm 20/4, đại sứ quán Ấn Độ ở Bắc Kinh nhấn mạnh, chuyến thăm hai ngày của Bộ trưởng Gokhale chỉ là “hoạt động trao đổi thường xuyên” giữa hai nước. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông Gokhale sẽ tiến hành họp bàn với Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Điều đáng nói, ông Gokhale sẽ trở về Ấn Độ vào ngày 22/4, trước 3 ngày diễn ra "Diễn đàn Vành đai và Con đường" lần thứ hai được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Sự kiện này sẽ có sự tham dự của 40 nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại toàn cầu của Bắc Kinh nằm trong “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Tuy nhiên, Ấn Độ không tham dự sự kiện này.

Trước đó, hôm 19/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Ấn Độcùng các quốc gia khác từng phớt lờ “Sáng kiến Vành đai và Con đường” nên tham gia kế hoạch đầy tham vọng này. Thậm chí, ông Vương nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Ấn Độ giống như cuộc gặp phi chính thức mà nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi đã tiến hành ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc hồi năm ngoái.

Ông Gokhale từng tới thăm Bắc Kinh vào tháng 2/2018 và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Ấn diễn ra sau đó hai tháng. Cuộc gặp này được xem là bước đột phá sau vụ việc quân đội hai nước trải qua 73 ngày đối mặt căng thẳng tại biên giới giữa 2 nước, tại khu vực cao nguyên Doklam.

Tuy nhiên, quan hệ Trung - Ấn một lần nữa "tuột dốc" sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ ở tỉnh Jammu và Kashmir hồi tháng Hai năm nay, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed ở Pakistanđã lên tiếng chịu trách nhiệm là thủ phạm vụ tấn công. Trong khi đó, lâu nay, Ấn Độ muốn liệt thủ lĩnh của Jaish-e-Mohammed là Masood Azhar vào danh sách khủng bố quốc tế, nhưng Trung Quốc lại phản đối điều này.

Còn trong chuyến thăm tới Pakistan hồi tháng Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu từng nhấn mạnh, Bắc Kinh và Islamabad là đối tác chiến lược toàn diện và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong những vấn đề liên quan tới lợi ích cốt lõi của hai bên.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Không tham dự Vành đai và Con đường Ấn Độ quyết làm căng với Trung Quốc Vành đai và Con đường sáng kiến Vành đai và Con đường Tập Cận Bình căng thẳng trung ấn Kashmir chiến tranh ấn độ pakistan Jaish-e-Mohammed khủng bố Pakistan quan hệ trung quốc pakistan cao nguyên Doklam

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !