Không quân Trung Quốc sớm trở thành lực lượng viễn chinh thiện chiến

Theo tạp chí National Interest, Không quân Trung Quốc đang có được những tiến bộ trong việc trở thành một lực lượng viễn chinh, trong lúc Bắc Kinh tiếp tục đà phát triển để trở thành một trong những lực lượng quân sự lớn trên thế giới.

Trong một nghiên cứu của tổ chức RAND Corporation (Mỹ), Không quân Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành các chiến dịch cách xa lãnh thổ của mình bằng các máy bay chiến đấu.

Lực lượng này đã cho các máy bay quân sự của mình thực hiện các chuyến bay đường dài, phi công của họ cũng được huấn luyện tại nhiều nước trên thế giới như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, tuy vậy vào thời điểm hiện tại số lượng máy bay Trung Quốc ở nước ngoài vẫn còn khá ít so với các nước phương Tây.

Trung Quốc ngày càng có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài.

“Mặc dù lực lương quân sự của Trung Quốc ở nước ngoài vẫn còn khá nhỏ so với các nước phương Tây, song việc Trung Quốc ngày càng cần bảo vệ lợi ích kinh tế và chiến lược của mình cho thấy lực lượng này sẽ còn ưu tiên phát triển khả năng tiến hành quân sự ở xa trong tương lai”, báo cáo RAND, được viết bởi các tác giả Cristina L. Garafola và Timothy R. Heath, cho biết.

Hiện tại, Không quân Trung Quốc đang thu thập những kinh nghiệm để tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài, bắt đầu bằng việc triển khai binh lính đặc nhiệm bằng các máy bay vận tại Ilyushin Il-76.

“Bằng các hoạt động này, tổ bay và các kỹ sư của Trung Quốc đang học cách di chuyển tại nhiều khu vực, giải quyết các vấn đề ngoại giao và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách linh hoạt”, báo cáo của RAND viết. “Với những kinh nghiệm thu được, Không quân Trung Quốc cũng đưa thêm những yếu tố khác nhau như mạng lưới liên lạc, hậu cần và bảo dưỡng vào các hoạt động quân sự ở xa”.

Khả năng của Không quân Trung Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh trong tương lai khi các máy bay chiến đấu mới mà nước này sản xuất trong nước được đưa vào sử dụng với số lượng lớn và phi công có thêm nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn.

Hiện tại, Trung Quốc không có mạng lưới các căn cứ nước ngoài giống như Mỹ và chưa có một đội ngũ lực lượng hậu cần đủ lớn. Trung Quốc biết rõ những yếu điểm của họ và đang nỗ lực để khắc phục chúng.

Mặc dù Không quân Trung Quốc đang tập trung vào việc phát triển khả năng không vận, song họ cũng tìm cách nâng cao khả năng chiến đấu của mình thông qua các hoạt động diễn tập quân sự.

“Không quân Trung Quốc đã tham gia diễn tập quân sự với các lực lượng không quân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong đó bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan”, báo cáo của RAND cho biết.

“Ngoài ra, Không quân Trung Quốc cũng đã triển khai quân đến Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Malaysia và Thái Lan. Bằng các hoạt động này, Trung Quốc học được cách di chuyển ra nước ngoài, phối hợp với quân đội nước ngoài và tiến hành các chiến dịch đơn giản”.

Sau khi có đủ kinh nghiệm, Trung Quốc sẽ tiến hành các chiến dịch nước ngoài phức tạp hơn. “Một khi có đủ khả năng, Không quân Trung Quốc sẽ thực hiện một loạt các hoạt động mà trước đây họ không thể làm được”, báo cáo của RAND kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !