Không quân Trung Quốc ném bom phá băng trên sông Hoàng Hà
Không quân Trung Quốc ném bom phá băng trên sông Hoàng Hà
> Bay huấn luyện cùng phi công trực thăng hải quân EC - 225
> Hải quân Việt Nam nhận tàu khách lớn nhất 'Trường Sa - HQ 571'
> Hải quân thành lập phi đội trực thăng EC - 225 hiện đại
![]() |
36 quả bom đã ném trúng mục tiêu |
Do thời tiến mấy hôm nay đã ấm dần lên, tốc độ nước trên sông Hoàng Hà đoạn chảy qua Khu tự trị Nội Mông nhanh lên nhiều, nhiều tảng băng lớn tan dần, và trôi trên sông tạo thành một đập băng lớn dài gần 1km ngăn dòng nước chảy, khiến mực nước dâng cao.
Khoảng 10 giờ 30 phút giờ Bắc Kinh sáng hôm qua 20/3, không quân Trung Quốc đã ném 36 quả bom trúng mục tiêu, tiếng nổ ầm vang, băng và nước bay cao lên mấy chục mét. Dòng chảy được khơi thông, nước đã được chảy thông về vùng hạ lưu.
![]() |
Kiểm tra trước khi bay đến địa điểm đã định |
Được biết, đặc điểm của việc ném bom không quân lần này là lượng thuốc nổ đủ mạnh, dưới tác dụng của trọng lực, bom đã xuyên qua lớp băng và nổ ở dưới nước, lực phá băng rất mạnh. Thứ tự cho nổ là từ vùng hạ lưu trước, vùng thượng lưu sau.
Hiện nay, các nước khác trên thế giới chủ yếu dùng tàu phá băng là chính, hoặc nổ điểm cố định. Các nước như Nga, Canada thường dùng tàu phá băng, chỉ có Trung Quốc là dùng máy bay ném bom để phá băng.
![]() |
Máy bay cất cánh mang bom ném bom khai thông dòng chảy |
Sông Hoàng Hà thường bị nghẽn dòng vào mùa xuân khi băng tan, đoạn chảy qua Nội Mông Cổ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khi thời tiết ấm lên, các tảng băng lớn trôi từ từ trên sông tạo thành một đập lớn chặn dòng nước chảy từ thượng lưu về, nhiều khi mực nước tăng lên gây ngập lụt. Đoạn sông Hoàng Hà chảy qua Khu tự trị Nội Mông có tốc độ chảy thấp, khi gặp băng cản trở, tốc độ dòng chảy càng thấp hơn. Do đó, không quân mới phải dùng bom phá băng.
Cũng vào tháng 3 năm 2011, không quân Trung Quốc cũng tiến hành ném 24 quả bom để phá băng trên đoạn sông này. (Xem ảnh)
![]() |
Kiểm tra bom trước khi đưa lên máy bay ngày 22/03/2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy bay H - 6 (Tây An H - 6) là một loại máy bay được sản xuất tại Nhà máy ở Tây An theo giấy phép sản xuất của máy bay ném bom phản lực hai động cơ Tupolev - 16 của Liên Xô. Có ít nhất 150 chiếc H - 6 đã được chế tạo trong thập niên 1990. Hiện này người ta ước lượng Trung Quốc còn sử dụng khoảng 120 chiếc.
Đặc điểm riêng máy bay H - 6:
Phi đoàn: 4 Chiều dài: 34.8 m Sải cánh: 33.0 m Chiều cao: 10.36 m Diện tích cánh: 165 m² Trọng lượng rỗng: 37.200 kg Trọng lượng cất cánh: 76.000 kg Trọng lượng cất cánh tối đa: 79.000 kg Động cơ: 2 động cơ phản lực Xian WP8, công suất 93.2 kN mỗi chiếc
Vũ khí: Máy bay mang theo pháo tự động 23mm, tên lửa chống tàu và 9 tấn bom.
Hòa Phong