Không phải người mẹ nào cũng sẵn sàng hiến tạng con mình dù đã chết não

Đến thăm gia đình người hiến tạng, giúp cho ca ghép tạng xuyên Việt lần 2 thành công, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trân trọng cảm ơn và tặng kỷ niệm chương đến người mẹ cùng thân nhân người hiến tạng.
Không phải người mẹ nào cũng sẵn sàng hiến tạng con mình dù đã chết não - ảnh 1

Ca ghép tạng xuyên Việt lần 2 đã diễn ra thành công tại Bệnh viện Việt Đức

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động Hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam thay mặt ngành y tế gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là người mẹ với tấm lòng "cho đi tất cả" đã dũng cảm hiến tạng con trai không may bị chết não do tai nạn giao thông. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tâm sự: “Để có thể đưa ra quyết định hiến tạng con mình chẳng may bị chết não do tai nạn giao thông, đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Chính việc làm cao cả của người mẹ V.T.A.P  đã mang lại sự hồi sinh cho 6 người bệnh đang chờ ghép mô tạng”

Bộ trưởng Y tế cũng đã đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia vào ca ghép tạng, phối hợp một cách nhuần nhuyễn để mang lại kết quả tốt đẹp. Cả 2 ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên cả nước đều xuất phát từ người cho chết não ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ca ghép tạng xuyên Việt lần 2 được tiến hành vào cuối tháng 4 vừa qua. Chiều 25/4, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có người chết não đồng ý hiến tạng. 5h sáng ngày 26/4, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức từ Hà Nội bay vào TP.HCM để nhận tạng. 

Người hiến tạng là một thanh niên 20 tuổi gặp tai nạn giao thông bị chết não. Nam bệnh nhân được ghép quả tim của chàng trai, năm nay 64 tuổi từng bị suy tim, đặt stent 9 lần, thời gian sống chỉ tính bằng ngày. 

Người nhận khối gan hiến tặng lâu nay suy gan giai đoạn cuối, 54 tuổi. 

Sau khi được ghép, sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Song song đó tại TP.HCM, có hai người được ghép thận và 2 người được ghép giác mạc từ nguồn hiến của chàng trai.

Bộ trưởng đã quyết định tuyên dương Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã theo dõi, chăm sóc cho người sau hiến tạng. Chính những công việc thầm lặng này đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của lĩnh vực hiến- ghép mô-tạng từ người hiến tạng chết não hay ngừng tim tại Việt Nam trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tính trong vòng 8 năm, từ tháng 4.2008 đến tháng 4.2016, bệnh viện đã nhận được 16 trường hợp tình nguyện hiến mô-tạng khi qua đời, trong đó có 13 trường hiến tặng khi chết não và 3 trường hợp hiến tặng khi tim ngừng đập với 27 thận, 4 gan, 2 tim, 1 khối tim-phổi, 12 giác mạc. Từ nguồn tạng này, 46 người đã được hồi sinh nhờ ghép tạng kịp thời.

Riêng trong năm 2015 bệnh viện đã nhận được 7 trường hợp hiến mô-tạng. Để có được sự tình nguyện hiến tặng của 7 gia đình này, Đơn vị Điều phối hiến ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện đã phải tiếp cận gần 150 gia đình người bệnh. 

Năm 2016 có 2 trường hợp hiến tặng mô-tạng, 1 người ngừng tim ở nhà chỉ hiến được 2 giác mạc, 1 người chết não hiến đa tạng. Việc điều phối dựa trên nguyên tắc công bằng, tuân thủ các nguyên tắc pháp lý, y học, đảm bảo tính nhân văn. Đơn vị Điều phối hiến ghép các bộ phận cơ thể người cũng đã tiếp nhận được 1.848 đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng nhân đạo khi qua đời.

Đầu tháng 9 năm ngoái, Bệnh viện Việt Đức cũng thực hiện ca ghép gan, tim từ nguồn tạng hiến từ người cho chết não được vận chuyển bằng máy bay từ TP HCM ra Hà Nội. Tranh thủ ăn, ngủ nghỉ, thay quần áo trên ôtô, hơn 100 y bác sĩ hai bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức phối hợp để kịp mổ lấy tim gan từ người hiến tạng ở TP HCM vận chuyển ra Hà Nội bằng máy bay ghép cho bệnh nhân.

An Nhiên

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !