Không phải do lò phản ứng hạt nhân, Nga công bố lý do thực sự tàu ngầm bốc cháy

Những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm Nga khiến 14 người thiệt mạng mới đây đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố.

Theo đó, ông Shoigu xác nhận con tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân và rằng ngọn lửa đã bùng phát từ khu vực ắc quy tàu ngầm.

14 thủy thủ Nga đã thiệt mạng khi tàu ngầm thăm dò đáy biển của họ bất ngờ gặp hỏa hoạn.

“Lò phản ứng của tàu đã được cách ly một cách triệt để”, ông Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủy thủ đoàn của tàu cũng đã “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lò phản ứng. Hiện tại lò hoàn toàn có thể hoạt động được và vì vậy chúng tôi hi vọng quá trình sửa chữa tàu có thể được thực hiện nhanh chóng”.

Nguyên nhân chính của thảm kịch lần này là do hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực ắc quy tàu ngầm và ngọn lửa “vì lý do nào đó đã lan ra”. Trước đó các chuyên gia quốc phòng Nga cũng tin rằng vụ hỏa hoạn này là do ắc quy tàu đã xảy ra sự cố.

Tổng thống Nga và Bộ trưởng Quốc phòng cũng thảo luận về kế hoạch trợ cấp cho gia đình của 14 sĩ quan đã thiệt mạng. “Chúng tôi đang làm việc với từng gia đình một”, ông Shoigu nói. “Mọi sự giúp đỡ cần thiết sẽ được cung cấp. Đây là điều đã nêu ra trong hiến pháp và cũng là nghĩa vụ của chúng tôi đối với những thủy thủ đã khuất”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách tên của những người đã thiệt mạng tên tàu ngầm này. Tất cả đều là những sĩ quan cấp cao, trong đó 7 người mang quân hàm Đại úy. Hai trong số họ đã được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Hiện vẫn còn rất ít thông tin về vụ việc đã được xác nhận, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đội ngũ gồm các chuyên gia hải quân khi đó cũng có mặt trên tàu để thực hiện “các hoạt động nghiên cứu quan trọng trong thủy quyển Trái Đất”.

Trên tàu khi đó cũng có một dân thường, người này đã may mắn sống sót nhờ những hành động của thủy thủ đoàn. Cụ thể, họ đã “đóng chặt cửa khoang để ngăn ngọn lửa lan rộng và đấu tranh để cứu con tàu cho đến phút cuối cùng”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga hỏa hoạn tàu ngầm nguyên nhân quốc phòng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !