Không mắc Covid-19, đo Spo2 nhịp tim đập nhanh có nguy hiểm không?

Chưa từng mắc Covid-19 nhưng nhiều người có triệu chứng hồi hộp, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực… nếu chủ quan không đi khám sẽ khó lường vì đây có thể là bệnh lý nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Tuấn – trú quán tại Định Hoá, Thái Nguyên đi khám bệnh vì gần đây anh thường xuyên cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn, hồi hộp và mệt. Thi thoảng, anh cảm nhận trống ngực đập và tâm lý lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng. Anh đo thử nhịp tim trên máy Spo2 lên tới hơn 100 lần/phút.

Anh Tuấn cho biết mình chưa mắc Covid-19. Ban đầu các triệu chứng giống với hậu Covid-19 nhưng nhiều lần xét nghiệm vẫn âm tính. Khi đến khám, bác sĩ cho biết anh bị rối loạn nhịp tim.

Trường hợp bệnh nhân Vũ Thế A. 32 tuổi, quê Thanh Hóa, thường xuyên bị cơn hồi hộp trống ngực, khó thở, tức ngực, mệt mỏi… Các triệu chứng nghe rất quen thuộc của hậu Covid-19. Anh A. kể cả nhà anh đều mắc Covid-19 riêng anh lại âm tính dù xét nghiệm nhiều lần.

Các triệu chứng này xuất hiện một thời gian, anh lúc nào cũng lo lắng và đến khi đi khám, anh A. mới biết mình bị mắc bệnh rối loạn nhịp tim hiếm gặp ở người trẻ.

Bác sĩ khảo sát bằng điện tim đồ trong 24 giờ liên tục, thấy xuất hiện nhiều cơn rung nhĩ trong ngày. Bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm tìm các yếu tố nguy cơ thường gặp liên quan đến rung nhĩ như siêu âm tim, hormone tuyến giáp…

Còn trường hợp chị Lê Thị Hằng – Đống Đa, Hà Nội đi khám vì thường xuyên thấy hồi hộp, đánh trống ngực. Mỗi lần hồi hộp, nhịp tim lại nhanh hơn. Khi đến khám tim mạch, bác sĩ không phải hiện có bất thường gì nên bác sĩ giới thiệu chị Hằng đến cơ sở chuyên khoa tâm thần khám. Khi khám tâm thần kinh, chị Hằng được bác sĩ chẩn đoán rối loạn lo âu khiến người bệnh trong trạng thái hồi hộp, đánh trống ngực và đẩy nhịp tim lên nhanh.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Theo bác sĩ Nguyễn An Pháp – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tim đập nhanh không thể xem thường. Nếu người bệnh tim thường xuyên đập nhanh, tức là trên 100 lần/ phút, ngay cả khi bạn ở trạng thái nghỉ ngơi thư giãn, bạn cần được thăm khám tim mạch và các vấn đề liên quan.

Nguyên nhân gây ra tình trạng tim đập nhanh có rất nhiều, trong đó có những nguyên nhân không xuất phát từ tim.

Tuy nhiên, các tình trạng nhịp tim nhanh kéo dài, cho dù nguyên nhân không phải do tim, thì về lâu về dài vẫn sẽ có ảnh hưởng xấu tới trái tim của bạn. Bởi vì, trái tim đập nhiều là phải làm việc quá sức để duy trì việc co bóp nhanh và nhiều trong thời gian dài, thì trái tim sẽ sớm “kiệt sức” và không thể khỏe mạnh lâu được.

Bên cạnh đó, tim đập nhanh cũng sẽ khiến người bệnh bị giảm khả năng gắng sức, mau thấy mệt khi gắng sức. 

Không chỉ đập nhanh, nếu tim đập chậm hơn 60 lần/ phút, và bạn không phải là người luyện tập thể lực cường độ cao, đây có thể là dấu hiệu bệnh lý của tim. Các bệnh lý dẫn đến tình trạng chậm nhịp có thể kể đến như: block dẫn truyền, hội chứng suy nút xoang,…

Nếu người bệnh còn có cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực cũng hết sức cảnh giác. Bởi vì triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực là cảm giác chủ quan của người bệnh, khiến người bệnh cảm thấy tim đập nhanh, mạnh, có người mô tả “tim đập như có ai đánh trống lân trong ngực”.

Cảm giác hồi hộp đánh trống ngực khi đang nghỉ ngơi thường đi kèm với tình trạng rối loạn nhịp tim (tim đập nhanh, rung nhĩ…). Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đánh trống ngực đều có bệnh lý ở tim. Các nguyên nhân khác gây ra biểu hiện đánh trống ngực còn có: trạng thái tâm lý (hoảng loạn, rối loạn lo âu…), do một số loại thuốc khiến nhịp tim nhanh, hoặc do sử dụng chất kích thích (thuốc lá, cà phê, nước tăng lực…)

Nếu bạn thường xuyên có cảm giác hồi hộp đánh trống ngực hay ghi nhận tình trạng rối loạn nhịp tim nhanh – chậm hoặc không đều, bạn cần được thăm khám tim mạch sớm bởi các Bác sĩ. Không tự ý dùng thuốc trong những trường hợp này.

Để phòng bệnh tim mạch, bác sĩ An Pháp cho rằng người dân cần áp dụng lối sống điều độ, lành mạnh; thường xuyên tập thể dục; có chế độ ăn hợp lý, không uống rượu bia (những chất kích thích này có thể làm xấu hơn các tình trạng rối loạn nhịp tim)...; có giờ giấc nghỉ ngơi, tránh để bị stress, tuyệt đối không hút thuốc.

Khánh Chi  

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !